Đức thử nghiệm vũ khí laser diệt máy bay không người lái

Đức Trí |

Thiết bị laser năng lượng cao mới của Đức đã được triển khai từ một tàu khu trục, phá hủy thành công nhiều máy bay không người lái.

Vũ khí laser năng lượng cao HEL của Đức. Ảnh: Rheinmetall

Vũ khí laser năng lượng cao HEL của Đức. Ảnh: Rheinmetall

Tập đoàn sản xuất Rheinmetall ngày 27/10 thông báo cuộc thử nghiệm đầu tiên của vũ khí laser năng lượng cao (HEL) đã diễn ra từ một tàu chiến của Hải quân Đức ở Biển Baltic vào cuối tháng 8.

Tàu khu trục lớp Sachsen này đã tiêu diệt thành công một số máy bay không người lái, chứng minh khả năng bắn hạ nhiều mục tiêu ở cự ly ngắn và rất ngắn.

Rheinmetall khẳng định cuộc thử nghiệm bắn đạn thật vừa qua đã chứng minh được khả năng của cảm biến điện quang và radar của HEL. Nhờ đó, Hải quân Đức có thể đánh giá tác động giữa tất cả các thành phần và quy trình, từ tiếp nhận mục tiêu đến khi khai hỏa.

Chương trình thử nghiệm vũ khí laser HEL sẽ kéo dài đến giữa năm 2023 nhằm kiểm tra sức mạnh của HEL trong các tình huống khác nhau.

Rheinmetal khẳng định các thử nghiệm hiện tại đã tạo tiền đề cơ bản để đưa các hệ thống vũ khí laser vào sử dụng trong Quân đội Đức.

Các nước phương Tây đang chạy đua để tăng cường khả năng phòng thủ trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, thứ mà Lầu Năm Góc coi là vũ khí thống trị chiến trường trong các cuộc xung đột tương lai. "Máy bay không người lái sẽ là yếu tố quyết định trong trận chiến đầu tiên của thời đại mới, giống như pháo binh của ngày nay", Tướng quân đội Mỹ Curt Taylor nhấn mạnh.

Vũ khí laser được coi là một giải pháp tiềm năng cho các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và những thách thức phòng không khác. Tháng 7 vừa qua, các nhà thầu quốc phòng của Mỹ và Israel đã đồng ý hợp tác chế tạo vũ khí laser năng lượng cao mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại