Đức lần đầu tăng quân số kể từ thời Chiến tranh Lạnh

Đức đang chuẩn bị tăng quân số nước này lần đầu tiên kể từ năm 1990, chấm dứt quãng thời gian liên tục cắt giảm biên chế quân đội kéo dài 1/4 thập kỷ từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.


Binh sĩ Đức công tác tại lực lượng giữ gìn hoà bình NATO. Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ Đức công tác tại lực lượng giữ gìn hoà bình NATO. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cho biết quân đội nước này dự kiến tăng thêm 14.300 binh sĩ trong vòng 7 năm tới, ngoài ra 4.400 nhân viên dân sự cũng được bổ sung vào quân đội.

Theo bà Leyen, động thái tăng cường sức mạnh quân đội này "là cần thiết trong tình hình hiện tại", khi căng thẳng với Nga đang gia tăng và quân đội Đức phải đảm nhận nhiều sứ mệnh ở nước ngoài.

Hồi tháng 12/2015, quân số của Đức là 178.000 người, gần đạt mức giới hạn 185.000 người được áp dụng từ năm 2011. Vào năm 1990, quân đội Đức từng có 585.000 binh sĩ.

Thông báo trên của Đức dường như là câu trả lời cho lời kêu gọi liên tục của Mỹ đối với các thành viên NATO về tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại