
"Ukraine sẽ có phương tiện để tấn công trở lại lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ những hệ thống vũ khí nào chúng tôi sẽ cấp cho Kiev", Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với tờ Die Zeit.

Ông Wadephul dường như đang ám chỉ đến tên lửa Taurus - một loại vũ khí tầm xa có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 500km, kể cả bên trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Đức cho biết thêm, ông đã thận trọng khi cân nhắc về cuộc tranh luận liên quan đến Taurus, viện dẫn lý do khiến việc đưa ra quyết định bị chậm trễ là do tính phức tạp về mặt kỹ thuật của tên lửa này.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc cung cấp tên lửa Taurus sẽ khiến Đức trở thành một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Các quan chức Nga từ lâu đã chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng, điều này kéo dài tình trạng thù địch và có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu rộng lớn hơn.

Berlin đã từ chối cung cấp hệ thống Taurus cho Kiev trong nhiều tháng. Cựu Thủ tướng Olaf Scholz đã nhiều lần ngăn cản việc chuyển giao, viện dẫn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Người kế nhiệm ông, Friedrich Merz, kể từ đó cũng chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến vấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã tái khẳng định vào đầu tháng này rằng, Berlin sẽ không gửi tên lửa Taurus tới Ukraine.

Tuy nhiên, tướng cấp cao Đức Christian Freuding gần đây cho biết Ukraine sẽ nhận được lô tên lửa tầm xa đầu tiên do Berlin tài trợ trước cuối tháng 7.

Ông không nêu rõ loại tên lửa nào, nhưng gợi ý rằng, lực lượng Ukraine nên cân nhắc tấn công các sân bay và nhà máy vũ khí của Nga để giảm bớt áp lực trên mặt trận.