Đưa robot 200 tỉ điều trị ung thư không xâm lấn về Việt Nam: Cỗ máy lần đầu hiện diện tại ĐNÁ có gì?

Ngọc Minh |

Một bệnh viện đã “chơi lớn” đầu tư hệ thống máy móc điều trị ung thư lên tới 200 tỷ đồng. Mở ra cuộc cách mạng điều trị ung thư không xâm lấn tại Việt Nam.

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư 200 tỉ đồng để đưa về Việt Nam hệ thống xạ phẫu bằng robot CyberKnife S7 – thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới trong điều trị ung thư không xâm lấn. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ này có mặt tại Đông Nam Á.

CyberKnife S7 là hệ thống robot duy nhất hiện nay có khả năng điều trị các khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật. Điều này đã  mở ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư bằng phương pháp không xâm lấn, an toàn hơn và chính xác hơn.

Hệ thống này sử dụng chùm tia bức xạ chính xác để tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây tổn thương đến mô lành xung quanh. Đặc biệt, phương pháp điều trị bằng CyberKnife S7 đã được Bảo hiểm Y tế Việt Nam chấp nhận chi trả.

 - Ảnh 1.

CyberKnife S7 được Bệnh viện FV đầu tư (Ảnh BVCC).

Không chỉ điều trị ung thư mà nhiều bệnh lý phức tạp

Ông Nguyễn Thanh Duy, Tổng giám đốc TD Tech, đại diện của Accuray (nhà sản xuất hệ thống CyberKnife), cho biết FV là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trang bị hệ thống CyberKnife S7 – dòng máy mới nhất hiện nay. Ngoài ung thư, thiết bị này còn được sử dụng để điều trị một số bệnh lý phức tạp khác như dị dạng mạch máu não hay rối loạn nhịp tim.

CyberKnife là công nghệ do bác sĩ phẫu thuật thần kinh John R. Adler (Đại học Stanford, Mỹ) phát minh năm 1990. Trải qua hơn 30 năm phát triển với 7 lần cải tiến, hệ thống này đã được chứng minh hiệu quả thông qua hơn 5.000 công bố khoa học trên các tạp chí y học quốc tế.

Phiên bản mới nhất – CyberKnife S7 – được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ định vị hình ảnh theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống có thể theo dõi và điều chỉnh chùm tia bức xạ theo chuyển động tự nhiên của khối u (do hô hấp hoặc các cử động nội tạng), cho phép điều trị chính xác đến từng milimet mà không cần cố định bệnh nhân bằng thiết bị chuyên dụng như ở các hệ thống cũ.

Ông Nguyễn Thanh Duy cho biết: “CyberKnife S7 cho phép cá thể hóa điều trị ung thư. Hệ thống tự động điều chỉnh hướng tia xạ khi bệnh nhân thở hoặc khối u di chuyển, nhờ đó giảm thời gian điều trị xuống còn một nửa hoặc một phần ba, đồng thời tăng hiệu quả và độ an toàn”.

Với công nghệ Synchrony, thời gian điều trị rút ngắn đáng kể – chỉ còn 1 đến 5 buổi thay vì 10 đến 40 buổi như các liệu pháp xạ trị truyền thống. Chùm tia bức xạ được chiếu chính xác vào khối u, giúp hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành, từ đó giảm tác dụng phụ và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

CyberKnife S7 có thể điều trị nhiều loại ung thư ở các vị trí như: não, đầu cổ, phổi, gan, thận, tụy, tuyến tiền liệt, vú, cột sống, và cả các khối u tái phát hoặc nằm ở vị trí khó tiếp cận – những trường hợp mà phẫu thuật thông thường không khả thi.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV cho biết, việc đưa CyberKnife S7 vào hoạt động giúp Trung tâm điều trị Ung thư Hy Vọng của bệnh viện nâng tầm chuyên môn, trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong khu vực về điều trị ung thư bằng xạ phẫu.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, để vận hành hiệu quả thiết bị hiện đại này, cần đảm bảo các điều kiện kỹ thuật nghiêm ngặt như: phòng đặt máy đạt tiêu chuẩn an toàn bức xạ, sự phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất, và một đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Bác sĩ Basma M’Barek – Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng (Bệnh viện FV) - đánh giá: “CyberKnife S7 có ưu thế vượt trội trong điều trị những khối u nằm gần các cơ quan quan trọng. Trong ung thư tụy – một loại ung thư khó vì có nhiều cơ quan lân cận – thiết bị này có thể nhắm chính xác tổn thương mà các máy khác không làm được. Ngoài ung thư, nó còn có thể điều trị một số bệnh lành tính như dị dạng mạch máu não hay rối loạn nhịp tim”.

Với khoản đầu tư lớn và ứng dụng công nghệ tiên tiến, CyberKnife S7 hứa hẹn mang lại bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư tại Việt Nam, mở ra hy vọng mới cho người bệnh.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại