Đưa hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chỉ trong 8 ngày

Ngọc Bảo |

Bỏ ra từ 28 đến 40 triệu đồng, một người Trung Quốc được đường dây tội phạm này đưa vào Việt Nam, di chuyển từ Bắc vào Nam để lưu trú, hoặc tiếp tục đi Campuchia.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 14 người trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người này sinh sống tại các địa phương khác nhau, như: Ninh Bình, Hà Nam, Hoà Bình, Hà Nội, Hưng Yên….

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 21-29/12/2020, nhóm này tổ chức cho 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi móc nối, nhóm dùng ô tô đón người Trung Quốc tại các điểm hẹn gần biên giới, chở vào nội địa Việt Nam. Mỗi chuyến chở 3-4 người, mức giá từ 28-40 triệu đồng/người.

Những người này sẽ được chở vào TP.HCM hoặc Đồng Nai. Tại đây, người Trung Quốc có thể lưu trú hoặc tiếp tục di chuyển sang Campuchia. 

Trước đó, cuối tháng 12/2020, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện ô tô 7 chỗ BKD 17A-178.43 do Đinh Xuân Hiền điều khiển chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, trên xe có một tài xế khác là Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng quê Thái Bình). Từ vụ việc này, Công an TP Đà Nẵng đã mở rộng điều tra, triệt phá đường dây gồm 14 người vừa bị khởi tố.

Trong ngày 26/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết từ năm 2020 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, xử lý 16 vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, khởi tố 55 bị can, trong đó có 11 bị can quốc tịch Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại