Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc

Hoài Vy |
Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc
Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc
Những người nổi tiếng vì hành vi quay video mình ăn một lượng đồ ăn lớn ở Trung Quốc

Trào lưu mukbang – một người quay video mình ăn một lượng đồ ăn lớn trong khi nói chuyện với người xem – có thể sớm trở thành bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhờ vào một dự thảo luật mới chống lãng phí thực phẩm.

Chính phủ Trung Quốc có dự định hình sự hóa những nội dung truyền thông quảng bá việc ăn uống vô độ hoặc lãng phí thực phẩm, và người thực hiện có thể phải chịu mức phạt lên tới 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 354 triệu VND) và bị cấm tiếp tục hoạt động trên mạng.

Những video mukbang vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc và cả trên khắp thế giới. Phong trào này xuất hiện lần đầu ở Hàn Quốc và đã trở thành một thể loại giải trí online mới trên Youtube, Facebook và các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Thứ Tư vừa rồi (23/12), dự thảo luật đã được Ủy ban thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, cơ quan luật pháp hàng đầu của đất nước (Quốc hội), đưa ra để xem xét lần đầu. Điều luật này sẽ không chỉ bao gồm video trên mạng mà còn cả truyền hình, đài báo và các dịch vụ ăn uống. Bất cứ người có ảnh hưởng nào truyền bá việc ăn uống quá mức cần thiết, cũng như mọi hành vi lãng phí đồ ăn, đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo báo chí Trung Quốc, dự thảo luật bao gồm 32 điều, bao gồm các định nghĩa, nguyên tắc và yêu cầu của hoạt động chống lãng phí thực phẩm, trách nhiệm của chính phủ và các ban ngành, và cuối cùng là các biện pháp quản lý và trách nhiệm pháp lý.

Dự thảo luật cấm mukbang của Trung Quốc - Ảnh 2.

Tháng Tám năm nay, chủ tịch nước Tập Cận Bình đã kêu gọi “một cuộc đấu tranh chống lại sự lãng phí thực phẩm” để đối mặt với khủng hoảng lương thực trong nước. Từ tuyên bố của ông, có thể thấy những hành vi như vậy khiến các nhà chức trách không hài lòng. Một tổ chức thuộc ngành nghệ thuật biểu diễn cũng đã yêu cầu cấm các video như vậy. Và giờ đây, nhiều quán ăn uống địa phương tại thành phố Vũ Hán đã giới hạn số đĩa đồ ăn khách có thể gọi nếu đi theo nhóm.

Điều luật mới này sẽ yêu cầu các dịch vụ không khuyến khích khách hàng đặt số lượng lớn đồ ăn mà có thể dẫn đến lãng phí. Các nhà hàng cũng có thể sẽ phải đưa ra các kích cỡ khẩu phần ăn khác nhau, và được phép tính phí khách hàng nếu họ để lại thức ăn thừa.

theo Tiền phong

Đọc báo, xem tin nóng trong ngày nhanh nhất tại Soha Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên