Dự đoán đầu tiên về World Cup 2018: Tuyển Đức vô địch

Minh Quang (Theo Independent, Tele) |

World Cup 2018 còn gần 1 tháng nữa mới khởi tranh, nhưng ngay từ bây giờ người hâm mộ đã tìm được nhà vô địch là đội tuyển Đức, nhờ sự trợ giúp của máy tính!

Ngân hàng Thụy Sỹ UBS hôm qua (17/5) bất ngờ thông báo đội tuyển Đức được dự đoán sẽ là nhà vô địch World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào tháng 6/2018.

Để có được kết quả dự đoán này, một đội ngũ hùng hậu lên tới 18 người của UBS sử dụng một chương trình giả lập, áp dụng nhiều thuật toán phức tạp dựa trên những thông số các đội tuyển tham dự World Cup như vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, chất lượng cầu thủ, kết quả thi đấu gần đây… để tìm ra đội bóng nào có chỉ số cao nhất. 

Đây cũng là phương thức, UBS thường sử dụng để đánh giá cơ hội đầu tư trong kinh tế.

Kết quả tuyển Đức dẫn đầu với 24% cơ hội vô địch. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Brazil (19,8%), Tây Ban Nha (16,1%). Như vậy, chỉ riêng 3 đội bóng này đã chiếm tới 60% cơ hội đoạt cúp Vàng thế giới.

Dự đoán đầu tiên về World Cup 2018: Tuyển Đức vô địch - Ảnh 1.
Kết quả dự đoán World Cup 2018 của ngân hàng UBS

Dự đoán của UBS cũng có cơ sở vì tuyển Đức đang là nhà đương kim vô địch World Cup. Thày trò ông Loew còn khiến các đối thủ phải ngưỡng mộ với thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2018. “Cỗ xe tăng” còn sở hữu đội hình đầy rẫy “ngôi sao” đang chinh chiến ở khắp châu Âu.

Trong khi đó, Brazil chỉ thua 1 trận duy nhất, còn Tây Ban Nha bất bại trong chiến dịch giành vé tới Nga.

Cũng theo dự báo của UBS, có 5 đội bóng không có khả năng cạnh tranh cúp Vàng thế giới (0%) là Ai Cập, Tunisia, Costa Rica, Ả rập Xê út và Panama.

Tuy nhiên, việc dự báo của UBS phần nhiều mang tính tham khảo vì ngay ở kỳ World Cup 2014 ngân hàng này đã dự đoán Brazil vô địch. Thực tế là đội chủ nhà đã bị tuyển Đức làm bẽ mặt với thất bại 1-7 tại bán kết.

Lần gần đây nhất UBS dự đoán đúng là tại World Cup 2006 với chức vô địch thuộc về tuyển Italia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại