Động vật biển quý hiếm bất ngờ vướng lưới ngư dân trong đầm nước lợ

Ngọc Văn |

Một động vật biển quý hiếm nằm trong sách Đỏ bất ngờ vướng lưới ngư dân tại TT-Huế vừa được lực lượng chức năng cứu hộ thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa biển đi lạc vào vùng đầm phá tại TP Huế và vướng lưới của ngư dân

Cá thể rùa biển đi lạc vào vùng đầm phá tại TP Huế và vướng lưới của ngư dân

Sáng 13/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế) phối hợp với ngư dân thả một cá thể rùa biển họ Vích nằm trong sách Đỏ về với môi trường tự nhiên.

Theo Thượng úy Chế Công Tuấn, Đội trưởng Kiểm soát hành chính - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, trong lúc làm nghề tại vùng đầm phá nước lợ Tam Giang thuộc thôn Vĩnh Trị (thuộc xã Hải Dương, TP Huế) vào sáng 13/8, ngư dân Lê Như Trung (SN 1980, trú xã Hải Dương, Huế) bất ngờ phát hiện một cá thể Vích nặng khoảng 25kg vướng vào lưới mành của gia đình.

Ngư dân này đã trình báo sự việc cho tổ công tác địa bàn xã Hải Dương thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An.

Động vật biển quý hiếm bất ngờ vướng lưới ngư dân trong đầm nước lợ - Ảnh 1.

Thả cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên

Ngay sau đó, đơn vị đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường, tiến hành lập biên bản để tiếp nhận cá thể Vích.

Qua kiểm tra, cá thể rùa biển có màu sọc đen, nặng khoảng 25kg, chân trước bên trái có đánh ký hiệu CHNO2720. Đây là cá thể rùa biển họ Vích (tên khoa học là Cheloniidea), là loài động vật hoang dã nằm trong sách Đỏ IUCN về các loài bị đe dọa hoặc là nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp.

Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, lực lượng chức năng phối hợp ngư dân địa phương đã thả cá thể rùa trong tình trạng khỏe mạnh về môi trường tự nhiên tại vùng biển xã Hải Dương, TP Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại