Động thái Mỹ từ tập trận giả định Iran: Vẫn một đặc thù 'trống đánh xuôi kèn thổi ngược'

Hồng Nhung |

Cuộc tập trận của Iran nhằm vào tàu sân bay giả định của Mỹ đã khiến Washington phản ứng.

Hải quân Mỹ đã chỉ trích một loạt các "trò chơi chiến tranh" của Vệ binh Cách mạng Iran tại vùng Vịnh Ba Tư nhằm vào tàu sân bay giả định của Mỹ trong thời điểm căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Theo Newsweek, giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận mang tên "Great Prophet 14" của Iran đã bắt đầu từ hôm thứ Ba tại miền nam tỉnh Hormozgan, vịnh Ba Tư và eo biển giao thông dầu mỏ Hormuz chiến lược tạo thành cuộc tập trận trên bộ, trên không và trên biển. Cuộc tập trận gồm có máy bay không người lái, hệ thống phòng không và tên lửa chống tàu tầm xa. Cuộc tập trận đặc biệt đã gây sự chú ý của quốc tế.

Theo đăng tải trên truyền thông bán chính thức của Iran, tàu tấn công nhanh của Iran đã nhằm vào chiếc tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ trong một cuộc tập trận giả định.

"Chúng ta đều ý thức được cuộc tập trận của Iran liên quan đến vụ tấn công vào một tàu giả định giống với tàu sân bay bất động", Phát ngôn viên của Hạm đội thứ năm Rebecca Rebarich cho biết trong một tuyên bố gửi đến Newsweek. "Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ đối với các đối tác của chúng tôi nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tập trận tấn công đối phó với các mối đe dọa và khiêu khích.

"Trong khi chúng ta luôn cảnh giác với hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của Iran tại các khu vực lân cận ở tuyến đường thủy quốc tế thì cuộc tập trận này không hề làm gián đoạn các hoạt động của liên minh trong khu vực cũng như không hề có bất kỳ tác động nào đến dòng chảy thương mại tự do ở eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận", bà Rebecca Rebarich nói.

Trang web Tanker Trackers xác nhận vào ngày 28/7 rằng cuộc tập trận của Iran không ngăn chặn được bất kỳ hoạt động giao thông hàng hải quốc tế nào.

Các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ đối với Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ra khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương vào năm 2018 với Tehran và các siêu cường thế giới đã cản trở sâu sắc quá trình xuất khẩu dầu của quốc gia hồi giáo này.

Khu vực Vịnh Ba Tư đã liên tục nóng kể từ đó khi các tàu chờ dầu liên tục bị cản trở và các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arbia đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran với cáo buộc nước này vi phạm. Tehran liên tục bác bỏ các cáo buộc của Mỹ.

Trước đó, vệ binh Cách mạng Iran đã đánh chìm một tàu sân bay Mỹ giả định trong cuộc tập trận tương tự vào đầu năm 2015. Động thái này được cho là diễn ra vài tháng trước khi thỏa thuận hạt nhân Iran kết thúc.

Một quan chức Iran nói trên Newsweek trong thời điểm này rằng Iran đang chứng minh rằng họ không chịu khuất phục trước bất kỳ mối đe dọa nào và cũng sẽ không ngần ngại bảo vệ quốc gia trước bất kỳ thách thức nào theo luật pháp quốc tế".

Các nhà lãnh đạo quân sự Iran đã chỉ ra rằng các trò chơi chiến tranh của nước này là tín hiệu cho thấy sức mạnh quân sự của đất nước trước các thách thức kẻ thù.

"Các chính sách của chúng tôi nhằm bảo vệ lợi ích sống còn của đất nước Iran vẫn là phòng thủ theo ý nghĩa chúng tôi sẽ không xâm chiếm bất kỳ quốc gia nào ngay từ đầu nhưng sẽ nỗ lực phòng thủ trong chiến thuật và hoạt động", Chỉ huy trưởng Vệ binh Cách mạng - Hossein Salami cho biết bên lề cuộc tập trận. "Những gì được thể hiện ngày nay tại cuộc tập trận hàng không vũ trụ và hải quân đều nhằm mục tiêu phòng thủ".

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng cấp cao – tướng holam Ali Rashid, người đứng đầu trụ sở trung ương Khatam-al Anbiya của Iran đã cảnh báo rằng những người tìm cách chỉ ra Iran là quốc gia không ổn định trong khi nước này đang nỗ lực hết sức ngăn chặn dịch bệnh cũng như các thách thức từ bên ngoài, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động của họ.

Theo tờ Newsweek, Iran đã tuyên bố trục xuất lực lượng Mỹ khỏi Trung Đông bao gồm các máy bay chiến đấu ở Iran và Syria đáp trả lại vụ không kích của Mỹ khiến tướng chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Quds – ông Qassem Soleimani tử vong. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei một lần nữa lại đưa ra phản biện đối với Mỹ trong cuộc gặp tuần trước với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi.

Truyền thông Iran cũng thông báo vào ngày 28/7 rằng các cuộc tập trận đã được theo dõi bởi vệ tinh Noor và do Vệ binh Cách mạng phóng lên quỹ đạo vào tháng Tư. Washington đã chỉ trích động thái này, cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói vào đầu tháng: "Tôi cho rằng thế giới công nhận chương trình này như một sự kết nối thèm khát sở hữu hệ thống tên lửa tầm xa".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên chương trình vận động các cường quốc thế giới không được chấm dứt lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran vào tháng 10 tới.

Ông Brian Hook – đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Iran đã có chuyến đi tới Tunisia, Qatar và Kuwait trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ Ả rập mở rộng hạn chế thương mại vũ khí đối với Iran và tiếp theo sẽ đến thăm Estonia và vương quốc Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại