Động thái bất ngờ của Mỹ trong lúc Ấn Độ - Pakistan căng thẳng ở Kashmir

Anh Tuấn |

Theo một số nguồn tin, Mỹ đã quyết định cắt 440 triệu USD viện trợ cho Pakistan, qua đó gửi đi những tín hiệu bất ngờ trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách hòa giải căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Điều này có nghĩa là Pakistan sẽ nhận được 4,1 tỉ USD, tương đương với hơn một nửa con số mà Washington hứa sẽ cung cấp cho Islamabad từ 9 năm trước. Được biết, gói viện trợ này được thực thi vào năm 2010 nhưng do sự đi xuống mạnh mẽ trong quan hệ giữa Mỹ và Pakistan khiến quá trình cung cấp tài chính bị đình trệ.

Bộ Kinh tế Pakistan cho biết động thái của Mỹ là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm giảm bớt chi tiêu của chính phủ bằng việc giảm viện trợ cho các nước đang phát triển.

Washington được cho là đã thông báo quyết định của mình cho Islamabad vài tuần trước khi Thủ tướng Pakistan Imran Khan có chuyến thăm tới Nhà Trắng. Trong chuyến thăm này, ông Trump nói rằng ông “rất muốn làm bên trung gian” nhằm giúp giảm bớt căng thẳng ngày càng lớn giữa Ấn Độ và Pakistan tại vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir.

Khi đó, ông Khan tỏ ra hoan nghênh trước ý định này của ông Trump, song Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó đã bác bỏ mong muốn của Tổng thống Mỹ với lý do rằng các cuộc đàm phán về Kashmir là “vấn đề nội bộ” giữa Pakistan và Ấn Độ.

Động thái cắt giảm viện trợ của Mỹ đối với Pakistan diễn ra trong lúc căng thẳng ở Kashmir đang nóng lên do Ấn Độ đã tước bỏ đặc quyền của khu vực này. Ấn Độ nói rằng quyết định của họ là nhằm bảo vệ nhân quyền và ngăn chặn tình trạng khủng bố và tham nhũng tràn lan tại khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại