Ấn Độ - Pakistan đấu súng qua biên giới ở khu vực Kashmir, đã có binh lính thiệt mạng

Thủy Thu |

3 lính Pakistan và 5 binh lính Ấn Độ được cho đã thiệt mạng trong vụ đấu súng.

Tờ Al Jazeera (Qatar) dẫn tuyên bố của quân đội Pakistan cho biết, vụ đấu súng qua Ranh giới Kiểm soát LoC tại khu vực Kashmir đã khiến 3 lính Pakistan và 5 binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Thiếu tướng Asif Ghafoor, phát ngôn viên quân đội Pakistan cáo buộc trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Năm 15/8 cho hay, Ấn Độ đã tăng cường nã súng dọc biên giới tranh chấp còn được gọi là Ranh giới kiểm soát LoC.

"Các cuộc đấu súng không ngừng vẫn diễn ra", ông Ghafoor nói.

Tuy nhiên, cùng ngày hãng thông tấn Ấn Độ ANI chia sẻ trên twitter cho biết quân đội Ấn Độ đã bác bỏ thông tin 5 binh sĩ nước này thiệt mạng từ phía quân đội Pakistan.

Cảnh sát địa phương phía biên giới Pakistan nói với Al Jazeera rằng hai thường dân cũng bị thiệt mạng bởi vụ nổ súng vào thứ Năm.

Vụ nổ súng trên diễn ra trong bối cảnh tranh chấp tại khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang căng thẳng.

"Căng thẳng vẫn ở mức cao tại vùng biên giới này", phóng viên của Al Jazeera đưa tin, "Chúng tôi đã đến thăm một số ngôi làng ở đây, người dân địa phương cho biết, cuộc sống của họ đang đối mặt với nhiều khó khăn và họ đang phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại