"Donald Trump và Kim Jong Un" bất ngờ khuấy động lễ khai mạc Olympic

Tất Đạt |

Tuy nhiên, sau đó, hai "nhân vật quyền lực" này đã bị các nhân viên an ninh mời ra khỏi buổi lễ.

Tối hôm qua (9/2), hai người đóng giả Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tìm cách tiến lên sân khấu buổi lễ khai mạc nhưng bất thành.

Theo SCMP, diễn viên đóng vai ông Kim Jong Un tỏ ra bất bình: "Chúng tôi muốn làm mọi người bất ngờ và đem lại hòa bình cho thế giới. Vậy mà chúng tôi lại bị bảo vệ giải đi, thật là không công bằng! Không phải mọi người đều muốn hòa bình sao?"

Thế vận hội Mùa đông năm nay là một sự kiện đặc biệt, bởi nó đánh dấu những nỗ lực khả quan trong quan hệ hai nước Triều Tiên – Hàn Quốc.

Donald Trump và Kim Jong Un bất ngờ khuấy động lễ khai mạc Olympic - Ảnh 1.

Ảnh: Kyodo

Nhưng việc hai người đóng giả nguyên thủ đi cùng nhau trong lễ khai mạc Olympic tối qua không hề được đón nhận như mong đợi bởi đây là thời điểm đặc biệt nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trước khi bị giải đi, người đóng vai ông Kim Jong Un vẫn giả vờ phàn nàn: "Em gái tôi có bị đối xử như thế này không?"

Cũng trong buổi lễ, vận động viên từ hai miền bán đảo tiến vào sân vận động dưới một lá cờ chung dưới sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo Jong.

Donald Trump và Kim Jong Un bất ngờ khuấy động lễ khai mạc Olympic - Ảnh 2.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong ngồi cạnh Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam (trái), phía trước hai người là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, một sự cố khác cũng xảy ra. Khi đoàn VĐV hai miền Triều Tiên đi qua, một người đàn ông đã trượt xuống sân, tìm cách tiếp cận các VĐV đang diễu hành dưới lá cờ chung màu xanh – trắng.

Nhân viên an ninh đã nhanh chóng tiếp cận và đưa người này rời khỏi khu vực. Cảnh sát cho biết họ không bắt giữ ai trong vụ việc, còn phía ban tổ chức xác nhận đã để xảy ra sự cố nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Cùng ngày 9/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cái bắt tay lịch sử với em gái ông Kim Jong Un, đánh dấu bước tiến chưa từng thấy trong quan hệ vốn "đóng băng" giữa hai quốc gia bán đảo.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều người Hàn Quốc bên ngoài sân vận động đã biểu tình phản đối sự có mặt của các VĐV và quan chức Triều Tiên tại Thế vận hội.

Hai miền Triều Tiên diễu hành dưới 1 là cờ chung tại Thế vận hội Mùa đông 2018. Nguồn: Newsy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại