Donald Trump: "Israel, hãy mạnh mẽ, ngày 20/1 sắp tới rồi!"

Ngọc Anh |

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lại sử dụng Twitter – phương tiện truyền thông yêu thích của minh – để hé lộ một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ngày 28/12, chỉ vài giờ trước thời điểm Ngoại trưởng đương nhiệm John Kerry làm rõ lập trường của chính quyền Obama trong vấn đề Israel – palestine, đồng thời chỉ trích gay gắt Israel về việc tiếp tục xây dựng các khu định cư, Trump đã lên tiếng trên Twitter:

"Chúng ta không thể tiếp tục để Israel bị đối xử một cách thiếu tôn trọng, khinh thường như vậy.. Israel đã từng là một người bạn lớn của Mỹ, nhưng giờ đây đã không còn như vậy nữa. Khởi đầu của sự kết thúc đó là một thỏa thuận hạt nhân Iran khủng khiếp, và bây giờ còn thêm Liên Hợp Quốc. Israel, hãy mạnh mẽ, ngay 20/1 sắp đến rồi".

Donald Trump: Israel, hãy mạnh mẽ, ngày 20/1 sắp tới rồi! - Ảnh 1.

Nội dung ông Trump viết trên Twitter hé lộ những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với cuộc xung đột Israel-Palestine sau thời điểm 20/1

Đáp lại ông Trump, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng lên Twitter nói lời cảm ơn:

"Tổng thống đắc cử Trump, cảm ơn ông vì tình cảm hữu nghị ấm áp và sự ủng hộ rõ ràng dành cho Israel!".

Thủ tướng Israel cũng không quên "tag" con gái và con trai của Trump vào tweet cảm ơn. Con gái Ivanka của ông Trump đã chuyển sang theo đạo Do Thái sau khi kết hôn với doanh nhân người Do Thái Jared Kushner.

Donald Trump: Israel, hãy mạnh mẽ, ngày 20/1 sắp tới rồi! - Ảnh 2.

Lơi cảm ơn của Thủ tướng Netanyahu của Israel.

Mối quan hệ giữa Israel và chính quyền Tổng thống Barack Obama đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất khi ngày 23/12, Washington phá vỡ truyền thống "bảo vệ" Israel tại Liên Hợp Quốc (LHQ), lần đầu tiên trong 40 năm đã bỏ phiếu trống (chứ không phải lá phiếu phủ quyết), để Hội đồng Bảo An thông qua nghị nguyết lên án Israel xây dựng các khu định cư.

Ông Obama, giống như các tổng thống tiền nhiệm khác, muốn thúc đẩy giải pháp "2 nhà nước" đối với cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ của Israel với người Palestine. Việc không chống lại nghị quyết của LHQ lên án Israel được cho là giải pháp giúp cho tiến trình hòa bình này.

Tuy nhiên, tổng thống đắc cử Donald Trump có vẻ sẽ có cách tiếp cận khác đối với việc giải quyết việc xung đột này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại