Đồn Biên phòng A Xan, Quảng Nam bị sạt lở, nứt tường nghiêm trọng

CTV Thanh Thắng |

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lưu ý việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Đồn Biên phòng A Xan và đồng ý việc sớm nghiên cứu tìm vị trí mới cho đơn vị.

Các đợt mưa lớn vừa qua đã làm nhiều nơi tại miền núi tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại nặng. Đặc biệt, mưa lũ đã làm cho Đồn Biên phòng A Xan bị sạt lở, nứt tường nghiêm trọng. Taluy dương phía sau đồn sạt lở vùi lấp một số dãy nhà. Tường và cột của khối nhà chính bị nứt nẻ.

Sau khi khảo sát khu vực sạt lở tại Đồn Biên phòng A Xan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lưu ý việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ, và đồng ý việc sớm nghiên cứu tìm vị trí mới cho đơn vị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: “Trước nguy cơ sạt lở, Bộ Tư lệnh đồng ý cho di dời người, phương tiện, vũ khí, trang bị đến nơi an toàn. Trong thời gian vừa qua thì thấy rằng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng A Xan đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng”.

Dịp này, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng và ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã thăm và trao 20 suất quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn do bão lũ đang theo học tại Trường Tiểu học và mầm non A Xan, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Cùng ngày, đoàn đã thăm và tặng quà nhân dân huyện Tây Giang; cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng A Nông, A Xan, GaRy; cấp ủy chính quyền địa phương xã A Xan; lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại huyện Nam Trà My và Phước Sơn. Tổng trị giá các suất quà và hỗ trợ đợt này hơn 2 tỷ đồng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại