Đôi vợ chồng 'làm ơn mắc oán', bị kiện sau khi giúp đỡ nạn nhân TNGT: Cục CSGT nói gì?

Chi Chi |

“Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng CSGT rất chặt chẽ, không có chuyện cứu giúp người bị tai nạn giao thông lại bị oan”, đại điện Cục CSGT nói.

Vợ chồng chị V.A và chiếc ô tô của anh chị. Ảnh: Tiền Phong & Vietnamnet

Vợ chồng chị V.A và chiếc ô tô của anh chị. Ảnh: Tiền Phong & Vietnamnet

Sự việc hai vợ chồng trú Vân Đồn, Quảng Ninh bị kiện sau khi cứu giúp một phụ nữ lớn tuổi gặp tai nạn trên đường hiện đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Theo thông tin ban đầu, bà P.T.T. đang dắt xe đạp qua đường tại khu vực xã Hạ Long, huyện Vân Đồn ngày 17/6 thì bị chiếc xe khách 16 chỗ đâm văng. Lúc này, lái xe 16 chỗ đã dừng xe và xuống thăm hỏi rồi nhờ anh N.T.Đ (trú thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) đi ngang qua thay mình đưa bà T. đi bệnh viện vì trên xe chở rất nhiều khách. 

Lái xe còn hứa sau khi trả khách sẽ quay lại. Nhưng sau khi lên xe, tài xế xe 16 chỗ đã bặt vô âm tín. Do đi xe máy một mình không thể chở nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nên anh Đ đã vẫy một xe ô tô đi ngang qua. 

Sau đó, xe ô tô của vợ chồng chị N.T.V.A (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) và chồng là anh N.V.C (SN 1988) đã tốt bụng dừng lại chở bà T. vào bệnh viện.

Sự việc qua đi gần 1 tháng thì vợ chồng chị V.A bị mời đến trụ sở làm việc vì có đơn tố cáo chính anh chị là người gây tai nạn cho bà T. Quá bức xúc khi "làm ơn mắc oán", chị này đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội và tìm được anh Đ. ra làm chứng. 

Nhờ anh Đ. đứng ra xác nhận mà "nỗi oan" của anh chị đã được chứng minh. Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Vân Đồn cũng xác nhận vợ chồng chị N.T.V.A. không phải là người gây tai nạn mà chỉ là người giúp đỡ, đưa nạn nhân tới bệnh viện.

"Việc triệu tập các bên lên trụ sở để lấy thông tin là chuyện bình thường trong công tác điều tra. Xe gây ra vụ tai nạn cho bà T là xe khách 16 chỗ hiệu Ford", lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Vân Đồn thông tin với báo Tiền Phong.

Đến hôm nay 17/7, Cục CSGT(Bộ Công an) cũng lên tiếng về sự việc."Có thể gia đình nạn nhân không biết ai là người gây ra tai nạn nên đã kiện người cứu giúp, nhưng cán bộ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông phải làm rõ người gây ra tai nạn", vị đại diện Cục CSGT cho Vietnamnet biết.

Đại diện Cục cũng khẳng định quy trình điều tra tai nạn là rất chặt chẽ và theo đúng trình tự. Từ việc lời khai của những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, đến việc giám định chuyên môn, thu thập tài liệu vụ tai nạn giao thông… mới có thể đưa ra kết luận chứ không hề kết luận vội vàng hay một chiều. 

"Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng CSGT rất chặt chẽ, không có chuyện cứu giúp người bị tai nạn giao thông lại bị oan", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh với báo trên.

Hiện tài xế xe khách gây tai nạn cũng đã được triệu tập.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại