Đòi tình cũ chu cấp tiền để quay lại, người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ

Quốc Chiến |

Người phụ nữ ra điều kiện người tình phải chu cấp 2 triệu đồng mới đồng ý sống chung. Trong lúc 2 người cãi vã, cô gái bị đối tượng dùng dao sát hại rồi cướp tài sản.

Ngày 26/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Danh (38 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) về 3 tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Danh và chị Lan (đã đổi tên nhân vật) sống chung với nhau như vợ chồng tại TP HCM từ tháng 3/2017. Hồi giữa tháng 7/2017, Danh bị khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản ở Bến Tre. Lúc này, chị Lan đã có người khác.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Danh đi tìm chị Lan với mong muốn nối lại tình cảm.

Gặp nhau tại một nhà nghỉ ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM, người phụ nữ ra điều kiện Danh phải chu cấp 2 triệu mới đồng ý sống chung.

Tại đây, cả hai cãi nhau kịch liệt. Danh dùng dao đâm khiến nhân tình cũ tử vong. Gây án xong, Danh lấy nhiều tài sản và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hung thủ bắt xe đi thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước). Tại đây, anh ta phát hiện một xe máy dựng bên lề đường nên nảy sinh ý định trộm cắp. Danh đẩy xe đến chỗ vắng để nổ xe thì bị người dân phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Danh thú nhận mọi hành vi phạm tội. Danh thừa nhận từng vào tù nhiều lần, có tiền án vì phạm tội "Trộm cắp tài sản".

Tại tòa, bị cáo Danh cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội như đã truy tố. HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, phạm nhiều tội nghiêm trọng liên tiếp nhau nên đã quyết định tuyên án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại