Vụ kiện "ăn cắp ánh mặt trời" tưởng đùa hóa thật

Minh Hạnh |

Vì tội "che hết ánh sáng mặt trời chiếu vào căn hộ của người khác", ban quản lý tòa nhà đã phải đền nặng.

Mới đây, ban quản lý tòa nhà Zifeng (Nam Kinh, Trung Quốc) đã vướng vào một vụ kiện hy hữu. Theo đó, một người dân tên Chen đã kiện tòa nhà này vì tội che hết ánh sáng mặt trời chiếu vào căn hộ của anh ta.

Mỗi ngày, ngôi nhà của anh Chen chỉ được hưởng hơn 1 giờ ánh sáng mặt trời.


Tòa nhà Zifeng

Tòa nhà Zifeng

Được biết, tòa nhà Zifeng cao 450 mét với 89 tầng. Chiều cao khủng này đã khiến không ít hộ dân gần đó không được hưởng ánh nắng.

Theo quy định của Trung Quốc, mỗi tòa nhà cao tầng phải đảm bảo thiết kế phù hợp sao cho các hộ dân xung quanh được hưởng ít nhất 2 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày.

Do đó, tòa nhà Zifeng đã vi phạm điều khoản này và phải bồi thường cho anh Chen 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng).

Trước đó anh Chen từng nghĩ đến chuyện khởi kiện nhiều lần, tuy nhiên luật sư của anh đã can ngăn vì cho rằng anh sẽ khởi kiện không thành công với lí do lãng xẹt như vậy.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại