Những vụ kiện cáo hài hước và "dị" nhất thế giới

Trang Đỗ |

Kiện vì vợ xinh đẹp nhưng sinh con quá xấu hay độ dài chiếc sandwich không đúng như quảng cáo... là 2 trong số những vụ kiện tụng hài hước và "dị" nhất thế giới mà ít người từng biết đến.

Kiện vì chiếc sandwich không dài như quảng cáo

1-c741e

Sau khi mua chiếc sanwich từ 1 cửa hàng gần nhà, anh Nguyen Buren (đến từ Chicago, Mỹ) đã vô cùng thất vọng khi phát hiện chiếc bánh chỉ có độ dài 11 inches (khoảng 28cm) chứ không phải 12 inches (khoảng 30,5cm) như quảng cáo.

Tức giận vì bị lừa, Nguyen Buren đã đâm đơn kiện cửa hàng vì cho rằng cửa hàng đã "cố tình gian lận, dối trá và có hình thức quảng cáo, bán hàng không phù hợp".

Người đàn ông kiện vợ vì sinh con quá xấu

2-c741e

Anh Jian Feng đến từ Trung Quốc đã rơi vào tình trạng khủng hoảng sau khi vợ sinh hạ một đứa con “xấu tới mức khó tin”. Ban đầu, anh thậm chí còn ngờ vực rằng vợ mình đã ngoại tình với 1 người đàn ông xấu xí nào khác.

Không chịu nổi sự chì chiết của chồng, vợ của Jian Feng đành thừa nhận rằng mình đã phẫu thuật thẩm mỹ với mức giá 100.000USD trước khi tới với anh.

Quá choáng váng, anh Jian Feng đã đâm đơn kiện cô vợ ra tòa vì tội "lừa đảo để anh kết hôn" và được bồi thường hơn 120.000USD.

Người phụ nữ kiện đài truyền hình vì sự báo thời tiết sai 

3-c741e

Các bản tin dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác và đáng tin cậy. Vậy nhưng, 1 người phụ nữ Israel đã đâm đơn kiện 1 đài truyền hình do có bản tin dự báo thời tiết sai.

Cụ thể, theo bản tin dự báo thời tiết của 1 đài truyền hình Israel, thời tiết ngày hôm đó có nắng và khá dễ chịu. Tuy nhiên, sau đó, trời đổ mưa tầm tã.

Do mặc quần áo phong phanh để phù hợp với thời tiết nắng nóng, người phụ nữ này đã bị cúm và phải nghỉ làm suốt 1 tuần cũng như tốn kém tiền thuốc thang, chữa trị.

Chính vì những lý do đó, sau khi đâm đơn kiện, người phụ nữ này đã nhận được số tiền bồi thường là 1.000USD (hơn 20 triệu đồng).

Cụ ông kiện cô gái 19 tuổi vì không chịu lên giường với mình

10-weirdest-lawsuits-from-around-the-world-5-4f174

Một vụ kiện cũng hài hước không kém khi 1 cụ ông đến từ Đức đã kiện 1 thiếu nữ do cô không chịu lên giường với mình.

Sau 1 đêm đi chơi, ông Rolf Eden (81 tuổi đến từ Đức) và người bạn gái mới quen đã dừng chân ở biệt thự của ông, tuy nhiên, cô gái trẻ đã từ chối quan hệ tình dục vì cho rằng ông quá già.

Quá tức tối, cụ ông Eden đã đâm đơn kiện cô gái trẻ vì tội "định kiến tuổi tác".

Hành khách kiện hãng hàng không British Airways vì bay sai đường

5-c741e

Một nha sĩ cùng người vợ của mình đã đặt vé của hãng hàng không British Airways để đi thăm thành phố Granada ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sau chuyến bay kéo dài 9 tiếng, cặp đôi đã vô cùng kinh ngạc khi nơi họ được đưa đến là Grenada, 1 quốc gia ở vùng biển Caribe.

Sau khi không được British Airways hoàn trả số tiền đặt vé máy bay, cặp đôi đã quyết định kiện hãng hàng không này với mức 34.000USD tiền bồi thường thiệt hại.

Vụ kiện cáo vô lý liên quan đến tai nạn giao thông

6-c741e

 

Ông Tomas Delgado, một doanh nhân giàu có người Tây Ban Nha, đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép và đâm vào 1 cậu bé đi đường.

Kỳ lạ là người đàn ông này không hề bị xử phạt tù giam. Nguyên nhân là do cậu bé đạp xe vào buổi tối mà không chịu đội mũ bảo hiểm hay sử dụng gương chiếu hậu.

Không hề cảm thấy may mắn khi không phải ngồi tù, vị đại gia này thậm chí còn đâm đơn kiện gia đình cậu bé vì những hư hại mà em gây ra cho chiếc Audi trong vụ tai nạn.

Người đàn ông kiện gấu vì dám tấn công tổ ong của mình

7-c741e

Một người đàn ông đến từ Cộng hòa Macedonia (một quốc gia thuộc khu vực đông nam châu Âu) đã cực kỳ tức giận khi 1 chú gấu dám cả gan tấn công tổ ong mà ông mất công nuôi và chăm sóc bấy lâu.

Không thể chịu đựng được thêm, người đàn ông này đã kiện chú gấu ra tòa vì tội "ăn cắp" và "gây thiệt hại" cho tài sản của mình.

Mặc dù chú gấu chẳng thể xuất hiện tại tòa thế nhưng nó vẫn bị xử có tội và người nuôi ong đã nhận được 2.700USD (hơn 58 triệu đồng) tiền bồi thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại