Truyền thông đảo điên vì trò "chơi khăm" mang tên Phuc Dat Bich

Thu Trang |

Chủ nhân tài khoản Facebook Phuc Dat Bich gây bão cộng đồng mạng những ngày qua vừa lên tiếng thừa nhận anh ta đã thực hiện một cú ... "chơi khăm" giới truyền thông.

Trên Facebook cá nhân, anh "Bich" cho biết anh tên thật là "Joe Carr". Câu chuyện bắt đầu từ một trò đùa với vài người bạn nhưng không ngờ nó lại trở thành “trò chơi khăm” đối với các phương tiện truyền thông. Facebook từ chối bình luận về vụ việc.

Hồi tháng giêng năm 2015, anh chàng này đăng tải chia sẻ thấy "rất bức xúc vì không ai tin tên thật của tôi giống tên tài khoản".

Sau đó, Joe đã đăng tải ảnh chụp hộ chiếu có tên họ đầy đủ và thêm rằng tài khoản Facebook của anh ta đã bị đóng vài lần vì bị cho rằng có ý nghĩa tục tĩu. Những đăng tải dưới tên tài khoản Phuc Dat Bich xuất hiện từ năm 2014.

Câu chuyện cuộc chiến giành cái tên tài khoản Facebook được lan truyền đầu tiên trong cộng đồng mạng vào tuần trước khiến truyền thông thế giới chú ý, trong đó có BBC.

Đầu tuần qua, chàng trai “nói dối” này thậm chí còn đi xa hơn khi gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình và hy vọng câu chuyện đã "mua vui" cho mọi người. Hiện tại, Joe vẫn sử dụng tài khoản Facebook có tên Phuc Dat Bich.


Chàng thanh niên người Úc vẫn giữ tên tài khoản Phuc Dat Bich.

Chàng thanh niên người Úc vẫn giữ tên tài khoản Phuc Dat Bich.

Tuy nhiên, hôm thứ 4 ngày 25/11, Joe đã đăng tải một chia sẻ gây bất ngờ:

"Các bạn có nhớ câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói không? Tưởng tượng cậu bé đó lớn lên thành một người đàn ông tinh quái nắm trong tay công nghệ của thế kỷ 21.

Câu chuyện khởi đầu là một trò đùa vui với những người bạn không may lại trở thành một vố chơi khăm đối với truyền thông.”

Joe cũng chia sẻ Facebook "nên hiểu rằng không thể hợp thức hóa được mạng xã hội – nơi đầy rẫy những kẻ lừa đảo và tinh quái".

Chàng trai này cũng cảm ơn những lời bình luận đầy thiện ý dành cho anh vì trò đùa của anh "không gây phản cảm” như những gì họ thường thấy trên mạng.

Hiện chưa có thông tin gì về việc liệu có phải Joe đã photoshop hộ chiếu của mình hay không, nhưng nếu thực sự có chuyện đó thì Joe đã phạm pháp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại