Trung Quốc triệt nạn vũ nữ thoát y tại đám tang

P.Nghĩa |

Bắc Kinh đang phát động chiến dịch bài trừ nạn sử dụng vũ nữ thoát y cũng như chương trình khiêu dâm tại các đám tang ở một số vùng nông thôn.

Theo thông báo của Bộ Văn hóa Trung Quốc hôm 23/4, chiến dịch kể trên giúp thắt chặt kiểm soát văn hóa ở các vùng nông thôn, nơi nhiều sự kiện “thô tục” đang phát triển mạnh do ít được chú ý.

Mời vũ nữ thoát y trình diễn khiêu dâm trong đám tang là hình thức tương đối mới.

Nhiều người dân ở nông thôn cho rằng đám tang là dịp để tưởng nhớ công lao của người đã khuất, đồng thời là cơ hội để gia chủ phô trương sự giàu có.

Người thân trong gia đình cũng trở về nhà tụ họp nên việc mời vũ nữ sẽ thu hút đông người đến tham dự hơn.

Trước kia, người dân nông thôn chuộng hình thức hát opera và chiếu phim trong đám tang. Nhưng hiện tại, vũ nữ thoát y mới là mốt thời thượng.

Trong vài tháng trở lại đây, những người từ phương xa lặn lội trở về quê hương để dự lễ tang đã phàn nàn trên mạng xã hội về một số màn biểu diễn “gợi dục”, trong đó các vũ nữ trút bỏ xiêm y và uốn éo trước hàng trăm con mắt đang dồn sự chú ý về phía họ.

Bộ Văn hóa Trung Quốc trích dẫn hai trường hợp gần đây, bao gồm màn múa thoát y của 2 vũ nữ ở quảng trường công cộng tỉnh Hà Bắc đêm 15-2 và một chương trình khiêu dâm với 3 nhân vật chính ở tỉnh Giang Tô thu hút khoảng 500 người dân địa phương tham gia.

Bộ này khẳng định các hành vi thô tục kể trên chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại