Tiêu chuẩn chọn bạn đời "cao ngất ngưởng" của người Hàn Quốc

Bạn có tự tin là mình đã nằm trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của người Hàn Quốc hay không?

Tiêu chuẩn chọn vợ tuyển chồng luôn thay đổi theo thời gian. Có thể ngày trước người ta chọn chồng theo gia cảnh thì nay tiêu chuẩn là phải mặt baby thân hình phụ huynh chẳng hạn.

Và tới năm 2015 này, tiêu chuẩn chọn bạn đời hoàn hảo của người Hàn Quốc cũng đã có chút ít thay đổi.

Một khảo sát trên mạng dựa trên 1.000 nam nữ độc thân Hàn Quốc có độ tuổi 25-39 tuổi đã cho ra kết quả về tiêu chuẩn mà người Hàn Quốc mong đợi ở bạn đời tương lai của mình:

Theo đó, đối với đàn ông Hàn Quốc, một người vợ lý tưởng phải có chiều cao 164.9cm, công việc ổn định, thu nhập mỗi năm là 46.310.000 won, tương đương với gần 895 triệu VNĐ, đồng nghĩa với mỗi tháng cô gái đó phải kiếm được khoảng 3.859.000 won (xấp xỉ 75 triệu VNĐ).

Người Hàn cũng thích vợ mình ít hơn mình 3-4 tuổi. Yếu tố quan trọng nhất để thu hút chú ý của các chàng trai Hàn là tính cách cô gái ấy, sau đó cô gái phải có khả năng tự lập về tài chính.

Trong khi đó phụ nữ Hàn Quốc lại đòi hỏi chồng tương lai cao 1,77m, có bằng cấp Đại học đàng hoàng và mỗi năm mang về cho gia đình khoảng 1 tỷ VNĐ. Điều đặc biệt là ưu tiên chọn bạn đời ở cả hai giới đều có sự tương đồng là có tính cách đặc biệt thú ví.

Tuy nhiên, phụ nữ Hàn Quốc còn đòi hỏi chồng mình phải có ngoại hình đẹp, sau đó mới là tài chính ổn định. Vậy kết quả này có ý nghĩa gì?

Đó là xã hội và nền kinh tế Hàn Quốc đang ngày một phát triển, tiêu chuẩn chọn người sẽ gắn bó suốt đời với mình trong tương lai theo đó cũng tăng lên, đặc biệt là ở nữ giới.

Phụ nữ Hàn trong thời hiện đại đã quá tất bật với công việc và cuộc sống, họ vẫn muốn được tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn là lấy chồng, sinh con từ sớm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại