Thói tò mò đáng lên án của người Trung Quốc

Bảo An |

Đám đông những người qua đường dừng lại để chụp ảnh hậu quả của một vụ tại nạn kinh hoàng ở Trung Quốc đã gây ra bức xúc trong cộng đồng mạng.

Theo trang tin People Daily, vụ tại nạn kinh hoàng xảy vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/9 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một bà mẹ và con trai đã cuốn vào gầm xe tải sau khi chiếc xe tải rẽ phải đột ngột và đâm vào xe điện của nạn nhân.


 Vụ tại nạn kinh hoàng xảy vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/9 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

 Vụ tại nạn kinh hoàng xảy vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24/9 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cậu bé đbị bánh xe tải nghiền nát và tử vong ngay lập tức. Trong khi đó, người mẹ đã tử vong không lâu sau khi được đưa tới bênh viện cấp cứu.

Đám đông những người qua đường tập trung quanh hiện trường và bắt đầu chụp hậu quả của vụ tại nạn kinh hoàng. Hành động chụp ảnh này sau đó đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt với những ý kiến trái ngược nhau trên cộng động mạng.


Đám đông hiếu kỳ chụp ảnh nạn nhân thiệt mạng.

Đám đông hiếu kỳ chụp ảnh nạn nhân thiệt mạng.

Nhiều thành viên trên mạng xã hội cho việc chụp ảnh hiện trường vụ tại nạn của những người qua đường chỉ nhằm mục đích thỏa mãn sự tò mò và hiếu kỳ của họ và nó đã trở thành một thói quen xấu khó bỏ.

“Tôi sẽ không làm những việc như vậy. Tôi sẽ nói với gia đình và con cái cần tôn trọng những người đã chết khi gặp những trường hợp như thế này”, một cư dân mạng cho biết.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng xã hội đã quen với việc chụp ảnh mọi việc xảy ra hành động này không đồng nghĩa những người chụp ảnh có ý định xấu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại