Thành phố du lịch nổi tiếng chết dần chết mòn vì "bóng ma thế kỷ"

Thu Trang |

Mại dâm, quan hệ tình dục không an toàn, nghiện ma túy như những cái ung nhọt nhức nhối hủy hoại thành phố Tijuana, thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico.

Nơi đây từng là một địa điểm du lịch được nhiều người biết tới suốt hơn một thế kỷ qua và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất vùng Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển mạnh thì Tijuana phải đối mặt với một vấn nạn mới nảy sinh. Mỗi năm thành phố du lịch này đón tiếp hàng ngàn du khách, kéo theo đó là các tệ nạn cũng được du nhập sang.

Mại dâm tràn lan, tình dục không an toàn và nghiện ma túy chính là "cái nôi" để đại dịch AIDS bùng phát. Đại dịch tập trung ở nhóm người đồng giới nam, người chuyển giới, người tiêm chích ma túy và gái mại dâm.


Đại dịch tập trung ở nhóm người đồng giới nam, chuyển giới, tiêm chích ma túy và hoạt động mại dâm.

Đại dịch tập trung ở nhóm người đồng giới nam, chuyển giới, tiêm chích ma túy và hoạt động mại dâm.

Theo một nghiên cứu năm 2006, cứ 125 người ở độ tuổi từ 15 đến 49 thì có 1 người nhiễm HIV. Thống kê này chưa tính những trẻ em có thể nhiễm virus từ bố mẹ.

Vấn nạn này đã làm thay đổi một phần bộ mặt thành phố du lịch nổi tiếng Mexico. Thay vì phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch thì ngày càng có nhiều các cơ sở y tế được xây dựng để điều trị cho bệnh nhân AIDS ở Tijuana.


Ngày càng có nhiều các cơ sở y tế được xây dựng để điều trị bệnh nhân AIDS.

Ngày càng có nhiều các cơ sở y tế được xây dựng để điều trị bệnh nhân AIDS.


Để hoàn thành cuốn sách “Ngày mai quá dài”, nhiếp ảnh gia Malcolm Linton và nhà văn Jon Cohen đã theo chân khoảng 20 người nhiễm HIV hoặc có nguy cơ phơi nhiễm cao suốt hơn 2 năm.

Để hoàn thành cuốn sách “Ngày mai quá dài”, nhiếp ảnh gia Malcolm Linton và nhà văn Jon Cohen đã theo chân khoảng 20 người nhiễm HIV hoặc có nguy cơ phơi nhiễm cao suốt hơn 2 năm.

Trong chuyến đi tới Tijuana, nhiếp ảnh gia Malcolm Linton và nhà văn Jon Cohen đã ghi lại được những khoảnh khắc ám ảnh và những câu chuyện về cuộc sống của những con người đang bị căn bệnh thế kỷ đeo bám.

Để hoàn thành cuốn sách “Ngày mai quá dài”, họ đã theo chân khoảng 20 người nhiễm HIV hoặc có nguy cơ phơi nhiễm cao suốt hơn 2 năm.


Gái mại dâm ở Tijuana thường hút loại ma túy đá khói này.

Gái mại dâm ở Tijuana thường hút loại ma túy đá khói này.

Gái mại dâm là những người có nguy cơ nhiễm HIV cao nhất vì ngoài quan hệ tình dục không an toàn họ còn sử dụng một loại ma túy đá khói.

Fernanda, một gái bán dâm chuyên hành nghề tại Phố Đèn Đỏ của Tijuana, cho hay mặc dù biết phải tự bảo vệ mình bằng tình dục an toàn nhưng một số khách hàng lại yêu cầu không dùng bao cao su.


Theo một nghiên cứu năm 2006, cứ 125 người ở độ tuổi từ 15 đến 49 thì có 1 người nhiễm HIV. Thống kê này chưa tính những trẻ em có thể nhiễm virus từ bố mẹ chúng.

Theo một nghiên cứu năm 2006, cứ 125 người ở độ tuổi từ 15 đến 49 thì có 1 người nhiễm HIV. Thống kê này chưa tính những trẻ em có thể nhiễm virus từ bố mẹ chúng.


Nơi đây từng là một địa điểm du lịch được nhiều người biết tới suốt hơn một thế kỷ qua và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất vùng Bắc Mỹ.

Nơi đây từng là một địa điểm du lịch được nhiều người biết tới suốt hơn một thế kỷ qua và là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất vùng Bắc Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại