Ngán ngẩm trước "nghệ thuật bóc mẽ" siêu tốc của người Trung Quốc

Diệp Anh |

Một phụ nữ ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây đã bị "tổn thương kép" vì vừa bị rủa công khai là “bồ nhí’, vừa bị bóc mẽ lai lịch trên mạng xã hội.

Sáng 5/1 vừa qua, trên tuyến đường Tháp Kiều ở thành phố Kinh Châu xuất hiện một chiếc xe con hiệu Honda FIT màu trắng bị phun rất nhiều chữ “bồ nhí” bằng sơn màu đỏ khiến người qua đường chú ý.

Không lâu sau đó, thông tin kèm theo hình ảnh của chiếc ô tô nói trên đã nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội Weibo của nước này.

Một nhân chứng cho hay, sáng 5/1, khi ông ta đang đi bộ đến nơi làm việc thì phát hiện bên đường, phía trước cổng của Cục quản lý công trình kiến trúc thành phố Kinh Châu có nhiều người đang tập trung lại bàn tán gì đó.

Đến gần, người này thấy trên một chiếc xe con hiệu Honda màu trắng bị phun 3 chữ “bồ nhí” rất lớn ở phía trước, sau và trên thân xe.

Do lúc đó vội đi làm nên nhân chứng này chỉ đứng lại một lát rồi đi luôn. Không lâu sau, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin này với nội dung ngắn gọn: “Khoảng 9h sáng, có người đã lái chiếc xe bị phun đầy chữ ‘bồ nhí’ đi về hướng Bắc”.


Chiếc xe đã lái đi vẫn bị cư dân mạng chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Chiếc xe đã lái đi vẫn bị cư dân mạng chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Vụ việc chưa dừng lại bởi các cư dân mạng đã nhanh chóng “nhảy vào” bình luận và “điều tra tung tích” của đương sự.

Theo đó, chiếc xe “gặp nạn” được đăng ký tháng 5/2011. Chủ nhân chiếc xe là một phụ nữ độc thân 40 tuổi, nghi là nhân viên một ngân hàng ở Kinh Châu.

Trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc) trích dẫn thông tin từ một người tường tận sự việc cho biết, chủ chiếc xe sở dĩ bị “đánh úp” kiểu này, rất có thể là vì có quan hệ ngoài luồng với một đồng nghiệp nam.

Trước đây, người này cũng đã từng bị người nhà của vị đồng nghiệp nam kia nghi là “bồ nhí”, tìm đến nhà để nói chuyện nhưng hai người chưa “chia tay”. Tuy nhiên, để khẳng định thủ phạm gây ra vụ phun sơn, người này cho biết: “rất khó nói”.

Được biết chiếc xe FIT màu trắng này trước đây đã từng bị người không rõ danh tính đập phá. Vụ việc trên cùng với việc danh tính đương sự bị phơi bày trên mạng xã hội đã gây ra một cuộc tranh cãi mạnh mẽ.

Có cư dân mạng cho rằng, cách hành xử của người phun sơn là không thỏa đáng, sẽ gây áp lực lớn về mặt tinh thần cho đương sự.

Cũng có người lại cho rằng, hành động này còn nhẹ hơn việc những cô “bồ nhí” bị đánh tập thể, xé rách quần áo… trên đường phố từng xảy ra ở khắp nơi.

Tuy nhiên, có ý kiến bày tỏ, dù chủ xe có là “bồ nhí” đi chăng nữa, cư dân mạng cũng không nên truy tìm và phơi bày danh tính người đó lên mạng, tránh gây tổn thương kép cho nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại