Chánh án đóng dấu tòa vào thư mùi mẫn gửi cho bồ để hứa ly dị vợ

Diệp Anh |

Một quan chức tòa án huyện Phong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác sau khi bị tố cáo viết thư tình cho bồ nhí và dùng con dấu của tòa để thuyết phục người tình.

Trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc) cuối tháng 11/2015 đưa tin cho hay, trong thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 4/2015, Hoàng Thao - Chánh án Toà án nhân dân huyện Phong, tỉnh Giang Tô, đã viết 7 lá thư tình cho bồ nhí của mình.

Điều thú vị là trong số này, có một số bức thư ông Hoàng hứa hẹn, đảm bảo sẽ “ly dị vợ như thời gian đã định” được chính ông ta ký tên, đóng dấu bằng con dấu của Tòa án nhân dân huyện Phong.

Những bức thư được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ trên mạng cho thấy những lời lẽ rất quỵ lụy của Hoàng dành cho tình nhân Lưu Anh (tên đã thay đổi):

“Anh yêu em vô cùng và sẽ không bao giờ lừa dối em nữa”, “Những lời của em là chỉ lệnh tối thượng cho mọi hành động của anh”, “Anh sẽ ly dị vợ ngay sau tháng 5/2015”.


Bức thư tình của ông Hoàng gửi tình nhân có ký tên ông ta và đóng dấu của Tòa án nhân dân huyện Phong.

Bức thư tình của ông Hoàng gửi tình nhân có ký tên ông ta và đóng dấu của Tòa án nhân dân huyện Phong.

Một nhân vật tỏ tường mối quan hệ của Hoàng và Lưu là cho hay, hai người này duy trì mối quan hệ nhân tình đã gần 8 năm.

Cách đây không lâu, sau khi cô Lưu bị chẩn đoán ung thư gan, cô ta yêu cầu ông Hoàng trả lại 200.000 Nhân dân tệ ( khoảng 700 triệu đồng) mà ông ta đã mượn.

Tuy nhiên, ông này từ chối và bị cô Lưu buộc tội lừa đảo. Mối quan hệ vụng trộm này cũng vì thế mới bị bại lộ.

Những bức thư tình một thời trao gửi cho tình nhân ngay lập tức bị cô Lưu tung lên mạng. Trước vật chứng rõ ràng, Hoàng Thao không thể phủ nhận đó là con dấu và bút tích của mình. Hiện ông này vẫn đang bị đình chỉ công tác, chờ điều tra xử lý.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc lấy câu chuyện này làm trò đùa trên mạng. Một bình luận viết rằng: “Thật sáng tạo khi hứa hẹn với người yêu bằng con dấu của tòa”.

Trong khi đó, một bình luận khác được bình chọn cao hàng đầu của Weibo viết: “Thẩm phán có tuân theo trát của tòa và ly dị sau tháng 5/2015 không? Trung Quốc có thực sự pháp trị không sẽ thấy ngay thôi”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại