Kết cục bi thảm của một sản phụ sang Mỹ sinh con

Nguyễn Nhung |

Gia đình một sản phụ ở Trung Quốc đã nhận được 5,2 triệu USD tiền bồi thường, do sản phụ này đã chết trong qua trình sinh con tại Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc ngày 5/11 đưa tin cho hay, vì “tin tưởng” vào trình độ y học tại Mỹ, một phụ nữ Trung Quốc đã chọn xứ sở cờ hoa để sinh con thứ hai.

Tuy nhiên, điều bất hạnh là sản phụ này đã tử vong trong ngay sau khi sinh con tại đây. Hiện gia đình sản phụ đã được bồi thường 5,2 triệu USD. Tại tòa án, chồng sản phụ này cho biết, đây là một kết quả công bằng nhưng vẫn khó có thể chấp nhận sự thực là vợ đã chết.

Sự việc đau buồn nói trên xảy ra vào tháng 3/2014. Ngày 9/3/2014, sản phụ người Trung Quốc Nghê Lâm, 26 tuổi đến bệnh viện Garden Grove, California, Mỹ để sinh con theo hình thức sinh mổ.


Ảnh Ngê Lâm chụp cùng cậu con trai lớn khi còn sống.

Ảnh Ngê Lâm chụp cùng cậu con trai lớn khi còn sống.

Sau khi hạ sinh cậu một bé trai, sản phụ đã được y tá mát-xa theo đúng trình tự thông thường. Tuy nhiên, Nghê Lâm đột nhiên xuất hiện tình trạng xuất huyết.

Sau khi được bác sĩ điều trị chính lúc đó là Long-Dei Liu truyền máu, tiêm thuốc… cô được đưa vào phòng bệnh nghỉ 15 phút trước khi xuất viện trở về nhà.

Khoảng 2 tiếng rưỡi sau đó, y tá của bệnh viện đã gọi điện thông báo cho Long-Dei Liu (khi đó đang ở nhà) rằng vì mất máu nên sản phụ nhìn rất xanh, tim đập chậm, mỗi phút chưa được 44 nhịp, cần phải thở bình ô xi.

Mặc dù bác sĩ điều trị chính vội vã đến bệnh viện song bệnh tình trạng của Nghê Lâm nhanh chóng chuyển biến xấu. Ba ngày sau đó, sản phụ này tử vong.

Đối diện với tin dữ “từ trên trời rơi xuống” này, sau khi lo tang sự cho vợ, chồng của Nghê Lâm là Hồng Viễn Đạt đã thuê luật sư kiện bệnh viện Garden Grove và bác sĩ Long-Dei Liu.


Cái chết của người vợ trẻ khiến người chồng bàng hoàng. Anh cho biết đến hiện tại, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thực này.

Cái chết của người vợ trẻ khiến người chồng bàng hoàng. Anh cho biết đến hiện tại, anh vẫn chưa chấp nhận được sự thực này.

Tại tòa án, vị bác sĩ này đã tự biện hộ rằng mình không sao nhãng trách nhiệm của một bác sĩ. “Tôi tuyệt đối không bỏ mặc một bệnh nhân khi người đó nguy kịch”, Long-Dei Liu cho hay.

Do trước khi rời bệnh viện, Nghê Lâm khá tỉnh táo, có thể nói chuyện nên vị bác sĩ này đã không kiểm tra kỹ các thông số quan trọng cho thấy tình trạng sức khỏe thực tế của bệnh nhân.

Theo phán quyết cuối cùng được tòa án tối cao quận Cam, Califonia đưa ra hôm 2/11, bệnh viện Garden Grove phải bồi thường cho người nhà nạn nhân 2 triệu USD.

Cùng với khoản tiền hòa giải 3,2 triệu USD bệnh viện đồng ý chi trả trước đó, tổng số tiền bồi thường gia đình sản phụ xấu số nhận được là 5,2 triệu USD.

Được biết, mỗi năm có hàng nghìn thai phụ Trung Quốc đến Mỹ sinh con trong đó California là địa điểm “vàng”, đón số lượng thai phụ Trung Quốc nhiều nhất trên cả nước. Nguyên nhân là do đại đa sống trong số này đều cho rằng dịch vụ y tế ở đây hoàn thiện nhất.

Để đến Mỹ sinh con, mỗi gia đình thai phụ phải bỏ ra một khoản tiền lên đến 50.000 USD. Đổi lại, con họ sau khi chào đời sẽ mang quốc tịch Mỹ và được hưởng nền giáo dục và phúc lợi miễn phí.

Mặc dù người nước ngoài đến Mỹ sinh con không vi phạm pháp luật song chính phủ nước này đang xiết chặt việc quản lý các trung tâm môi giới, chuyên cung cấp dịch vụ bố trí cho thai phụ nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) sang đây sinh con.

Trong tháng 3 năm nay, nhà chức trách liên bang đã đột kích và kiểm tra ít nhất 20 trung tâm kiểu này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại