Cận cảnh lò sản xuất... bao cao su giả 42 tỷ

Nguyễn Hà |

Công an Thượng Hải vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất bao cao su giả với quy mô lớn. 9 người trong đường dây này đã bị bắt và hơn 3 triệu chiếc bao cao su giả bị thu hồi.

Tờ Tân An Buổi tối (Trung Quốc) đưa tin, ngày 21/4 vừa qua, công an Thượng Hải đã triệt phá thành công đường dây sản xuất và buôn bán bao cao su giả với quy mô lớn do một người đàn ông mang họ Lý cầm đầu.

Số bao cao su giả này được phân phối ở Thượng Hải, Hà Nam, An Huy, Triết Giang, Hồ Bắc, Quảng Đông, Giang Tô, Thiểm Tây.

Tất cả đều được nhái hai nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là “Durex” và “Jissbon”. 9 người trong đường dây này đã bị bắt và hơn 3.000.000 chiếc bao cao su bị thu hồi, trị giá hàng hoá lên đến 12.000.000NDT (hơn 42 tỷ VNĐ).

Lực lượng công an cho biết, tháng 5/2014, Đội điều tra kinh tế Sở công an Dương Phổ, Thượng Hải nhận được thông báo của người dân rằng - “Một phụ nữ đến khu vực này thuê nhà và đặt mua rất nhiều cao su, sau đó thuê người gia công, rất có thể là đang sản xuất hàng giả mạo.”

Ngay sau đó phía công an đã tiến hành điều tra xác minh. Qua điều tra được biết, người phụ nữ này mua cao su từ Hà Nam rồi đem về gia công sản xuất thành thành phẩm, nhái thương hiệu “Durex”, “Jissbon” rồi thuê nhân công đóng gói sản phẩm và đổ buôn cho các tỉnh khác.

Những bao cao su giả này được “tuồn” vào các nhà nghỉ và khách sạn nhỏ ở Trung Quốc.

Ông Trương Văn Lương – đội trưởng đội điều tra kinh tế Sở công an Dương Phổ cho hay: “Năm 2013, người phụ nữ này đã từng bị bắt vì tội bán “viagra” giả.

Sau đó bà này lại chuyển sang hành nghề sản xuất bao cao su giả. Lợi nhuận mà bà ta thu được vô cùng lớn.

Ví dụ như bao cao su nhái nhãn hiệu Durex, giá nhập vào chỉ khoảng 1-1.5 hào (khoảng 350-500 đồng), giá bán buôn là 2-3 hào (khoảng 700-1000 đồng), nhưng có giá bán lẻ là 3 tệ (khoảng 10.000 đồng) – bằng với giá của bao cao su chính hiệu."

Ông cũng cho biết thêm - "Qua kiểm nghiệm cho thấy những chiếc bao cao su giả này có chứa rất nhiều thành phần của kim loại nặng, vô cùng nguy hiểm cho người sử dụng."

Hiện 9 người trong đường dây này đã bị cơ quan công an bắt giữ và đang chờ xử lí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại