Cảm động hai em bé bất chấp đau đớn hiến da đầu cứu cha

Mai Nguyễn |

Một cậu bé 8 tuổi và một cô bé 6 tuổi đang khiến dư luận Trung Quốc hết sức cảm động khi tình nguyện hiến da đầu để cứu người cha bị bỏng nặng.


Anh Wang Xiyong hết sức xúc động trước tình yêu thương nồng nàn mà hai con đã dành cho anh. (Nguồn: CCTV)

Anh Wang Xiyong hết sức xúc động trước tình yêu thương nồng nàn mà hai con đã dành cho anh. (Nguồn: CCTV)

Hồi tháng 8 vừa qua, anh Wang Xiyong, cha của hai đứa trẻ đã bị dòng điện cao thể giật gây bỏng nặng tới 91% cơ thể. Mặc dù đã trải qua hai ca cấy ghép da để điều trị, nhưng tình hình của anh vẫn rất nguy kịch.

Thêm vào đó, chi phí điều trị mỗi ngày một cao càng tăng thêm gánh nặng lên gia đình gần như là nghèo của anh, mặc dù đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ và sở điện lực bồi thường tai nạn.

Ngày 16/9 vừa qua, chị Li Changmei, vợ của anh Wang nhận được một cuộc gọi từ bác sỹ báo rằng anh Wang cần phải tiếp tục phẫu thuật ghép da nếu muốn sống sót.

Bác sỹ gợi ý họ nên lấy da đầu hai người con của anh chị để cấy ghép, vì đó là cách an toàn và tiết kiệm nhất.


Cả hai bé đều đồng ý hiến da cho bố mà không hề do dự. (Nguồn: CCTV)

Cả hai bé đều đồng ý hiến da cho bố mà không hề do dự. (Nguồn: CCTV)

Tuy nhiên với chị Li, đó là một lựa chọn quá tàn nhẫn. Chị đã từ chối ngay lập tức, mặc dù bác sỹ đã trấn an chị rằng phần da bị lấy đi của hai bé sẽ tái tạo.

Tuy nhiên, tình trạng của anh Wang ngày một nguy kịch, và chị Li không còn lựa chọn nào khác. Điều bất ngờ là khi chị nói chuyện, cả hai bé đều đồng ý hiến da cho bố mà không hề do dự.

Anh Wang Xiyong hết sức xúc động trước tình yêu thương nồng nàn mà hai con đã dành cho anh, bất chấp đau đớn để bố của chúng có thể thoát khỏi bàn tay tử thần.

Sự can đảm của hai bé đã lay động trái tim của hàng triệu người Trung Quốc.

Dư luận ngợi khen hành động của hai em đã thể hiện chữ “Hiếu,” một trong những giá trị truyền thống hàng đầu của người Trung Quốc./.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại