Các doanh nghiệp Trung Quốc dùng "chiêu độc" này để thu hút nhân tài

Thu Trang |

Nhằm thu hút nhân tài trong bối cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng, nhiều công ty đa quốc gia tại Trung Quốc nhận ra họ cần phải giữ được bầu không khí trong sạch tại văn phòng.

Ngày nay, chế độ lương thưởng, triển vọng trong công việc không còn là yếu tố tiên quyết để lôi kéo người lao động ở Trung Quốc. Các công ty đa quốc gia tại đây đã nhận ra tầm quan trọng của việc giữ bầu không khí sạch trong văn phòng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Nhiều công ty đa quốc gia, trong đó có công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power, Pricewaterhouse Coopers và hãng quảng cáo WPP Plc (Anh) được cho là đã đầu tư hàng chục ngàn USD để lắp đặt hệ thống lọc khí và thiết bị theo dõi ô nhiễm thời gian thực trong văn phòng.

Hàng chục thành phố lớn ở phía Bắc Trung Quốc, bao gồm cả Thủ đô Bắc Kinh gần đây bị bao phủ bởi lớp sương khói dày đặc, thực chất là khí thải từ các nhà máy.

Theo một báo cáo của tập đoàn tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản Jones Lang LaSalle và hãng cung cấp giải pháp về môi trường sống PureLiving, 90% tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh không thể lọc các hạt siêu nhỏ trong khí quyển với hệ thống lọc khí hiện tại.


Máy lọc không khí trở thành mặt hàng đắt khách thời khói bụi ô nhiễm.

Máy lọc không khí trở thành mặt hàng đắt khách thời khói bụi ô nhiễm.

Kết quả một cuộc khảo sát về lòng tin do Phòng Thương mại châu Âu thực hiện cho thấy tỷ lệ người lao động thôi việc tại các công ty đa quốc gia có trụ sở ở Trung Quốc khá cao.

Trong đó, ô nhiễm không khí trở thành thách thức hàng đầu trong việc thu hút và giữ nhân tài của các tập đoàn quốc tế.

“Người dân đã có quá nhiều thứ phải lo lắng, vậy nên họ không nhất thiết phải nghĩ ngợi thêm về chất lượng không khí hít vào hàng ngày. Tôi nghĩ rằng Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều nhưng đó là nỗ lực lâu dài”, Geoff Broderick, giám đốc J.D. Power chia sẻ với Reuters.


Thiết bị theo dõi ô nhiễm thời gian thực trong văn phòng.

Thiết bị theo dõi ô nhiễm thời gian thực trong văn phòng.

Được biết, J.D. Power là công ty đi đầu trong việc lắp hệ thống lọc không khí mới tại chi nhánh ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Đối với thế hệ trẻ Trung Quốc, phải làm việc nhiều giờ trong môi trường ô nhiễm chính là lý do khiến nhiều người quyết định nghỉ việc.

Yao Hui, 24 tuổi sống ở Thượng Hải, từng quyết định thôi việc ở một công ty nội thất Trung Quốc dù mới làm ở đó 4 tháng vì cô phát hiện mức độ ô nhiễm không khí trong văn phòng quá cao nhờ thiết bị đo chất lượng không khí mà cô mang theo.

"Sau mức lương và chế độ đãi ngộ, yếu tố quan trọng thứ ba là bầu không khí trong văn phòng. Tôi tin rằng nếu công ty có thể cung cấp cho nhân viên một môi trường thật tốt thì nhân viên cũng sẽ có ý thức trách nhiệm hơn với công việc", Yao Hui cho hay.

Nhiều tập đoàn xây dựng, như Kerry Properties và Jiaming Investment, đã nâng cấp hệ thống lọc không khí với hy vọng sẽ thu hút được nhiều nhân tài về đầu quân cho họ.

Giới chức thành phố Bắc Kinh đã hai lần ban bố báo động đỏ (mức nghiêm trọng nhất trong 4 mức cảnh báo của quốc gia) trong mùa đông năm nay.

Thứ Bảy vừa qua, một ứng dụng đo chất lượng không khí trên điện thoại thông minh đã cho thấy các hạt siêu nhỏ trong khí quyển tại Bắc kinh đã vượt hơn 15 lần so với mức an toàn do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại