Đối mặt dịch virus corona, Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển năm 2020

PV |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/2 chủ trì hội nghị Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc, bố trí công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Phiên họp kể trên là hội nghị lần thứ ba của tầng lớp lãnh đạo cao nhất Trung Quốc trong vòng 1 tháng. Cuộc họp được cho là phát đi hai thông điệp quan trọng.

Thứ nhất, dịch bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới (Covid-19) đã có thay đổi tích cực trong diễn biến, cho thấy các giải pháp mà Trung Quốc đưa ra là chính xác và có hiệu quả. Thứ hai là Trung Quốc sẽ lên kế hoạch tổng thể để làm tốt công việc đẩy lùi dịch bệnh cũng như phát triển kinh tế xã hội, nỗ lực giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch và thực hiện được các mục tiêu phát triển đặt ra trong năm 2020.

Đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG) bình luận, tín hiệu như trên là sự khích lệ đối với người dân Trung Quốc, đồng thời thể hiện thái độ tự tin đối với toàn cầu. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong những năm qua có đóng góp bình quân khoảng 30% cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo CMG, Trung Quốc tốt là điều tốt cho thế giới.

Đến nay, công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tích cực được cho là nhân tố gia tăng điều kiện có lợi để Trung Quốc thực hiện mục tiêu phát triển năm 2020. Số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động, sản xuất bắt đầu tăng trở lại sau dịp Tết Âm lịch.

Hội nghị của Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc hôm 12 còn đề cập yêu cầu ủng hộ các doanh nghiệp nước ngoài nắm bắt thời gian để khôi phục sản xuất, thúc đẩy thực thi các dự án lớn có nguồn vốn nước ngoài, thực thi tốt luật đầu tư nước ngoài và các quy định bổ trợ, tối ưu hóa môi trường đầu tư cho đơn vị nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài.

CMG cho hay, trong nhiều ngày qua các địa phương ở Trung Quốc lần lượt ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Một công ty trà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Tứ Xuyên chỉ mất không đến 24 giờ để nhận được khoản vay 2 triệu nhân dân tệ từ ngân hàng địa phương. Các biện pháp giảm thuế, tín dụng, ưu tiên tạo công ăn việc làm,... đang hỗ trợ hiệu quả để các doanh nghiệp vượt qua thách thực và duy trì phát triển.

Năm 2020 là thời hạn Trung Quốc đặt ra để hoàn thành xã hội khá giả toàn diện. CMG bình luận, dù xảy ra bùng phát dịch bệnh, người dân Trung Quốc sẽ không sợ hãi trước khó khăn và thách thức, bên cạnh chiến thắng dịch bệnh thì sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển đã đặt ra. 

Nhân tố quan trọng trong đó, CMG trích đánh giá từ Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, là sự đoàn kết.

Vũ Hán: Bệnh viện Hỏa Thần Sơn tiếp nhận đến 1.000 bệnh nhân, 7 người đầu tiên đã hồi phục xuất viện

Xin mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY để cập nhật nhanh nhất các thông tin mới nhất, tình hình kinh tế dưới tác động của dịch virus corona Covid-19.

Đối mặt dịch virus corona, Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển năm 2020 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại