Đòi không được tiền, “kéo quân” đến truy sát gia đình con nợ

Hồng Phong |

Đòi không được 6 triệu đồng, Lân rủ thêm 6 người bạn của mình mang theo dao và vật liệu nổ đến nhà anh Phong truy sát làm 3 người thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 3-2016, anh Trần Võ Thái Phong (SN 1996, ngụ KP.Nhị Đồng 2, P.Dĩ An) mượn 6 triệu đồng của Phan Thanh Lân (SN 1996, ngụ cùng địa phương) nhưng đến nay chưa trả.

Khoảng 18 giờ ngày 9-4, Lân cùng Nguyễn Đặng Minh Quân (SN 1996, ngụ KP.Đông Tân, P.Dĩ An) đến nhà anh Phong để đòi tiền nhưng không có Phong ở nhà.

Lúc này, Quân gặp anh Võ Trung Giang (SN 1984, cậu ruột của Phong) và đòi tiền thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Quân bị anh Giang dùng ghế nhựa đánh nên bỏ đi.

Uất ức điều này, Quân cùng Lân rủ Lê Tấn Đạt (SN 1991, ngụ KP.Đông B, P.Đông Hòa), Trương Văn Hòa (SN 1987, ngụ KP.Đông Thành, P.Tân Đông Hiệp), Đặng Thành Công (SN 1994, ngụ KP.Đông An, P.Tân Đông Hiệp) và Ngô Văn Quốc (SN 1992, quê Đồng Tháp) mang hung khí quay lại đánh anh Giang.

Đến nơi, cả nhóm thấy anh Giang, bà Hồ Thị Dân (SN 1952, bà nội của Phong) và Võ Trung Cường (SN 1980, chú của Phong) ở bên trong nên xông vào dùng dao chém liên tiếp vào người gây thương tích.

Cả nhóm ném vật liệu nổ tự chế vào nhà làm thủng mái tôn rồi tẩu thoát.

Gây án xong, cả bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tên Lân cùng 6 đồng bọn đang bị Công an TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại