Mâu thuẫn vì gái, nhóm côn đồ lao vào bệnh viện truy sát đối thủ

Hoàng Hải |

Trong lúc đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện, anh Dương bị một nhóm thanh niên lao vào truy sát dã man khiến đứt 2 gân tay, phải khâu nhiều mũi.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng xông vào Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên chém trọng thương anh Trương Thế Dương vào đêm ngày 4/4.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 4/4, anh Trương Thế Dương (SN 1991, trú tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã bị 5 vết chém trên người vào Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để điều trị.

Khi các bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho anh Dương thì bất ngờ 1 nhóm người xông vào đuổi đánh, chém nạn nhân Dương.

Mặc dù anh Dương đã nhanh chân tìm chỗ ẩn nấp nhưng vẫn bị các đối tượng chém 2 nhát vào đầu và tay khiến nạn nhân bị thương nặng.

Do diễn biến vụ việc xảy ra nhanh, bất ngờ và hành vi manh động, liều lĩnh của nhóm đối tượng khiến các y bác sỹ và bệnh nhân đang có mặt tại đó rất hoảng sợ.

Sau khi bị nhóm thanh niên truy sát, Dương bị mất nhiều máu, đứt 2 gân tay do bị chém, phải khâu nhiều mũi.

Hiện anh Dương đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, tình hình sức khỏe đang dần ổn định.

Trao đổi với PV vào sáng nay (ngày 7/4), Đại tá Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Công an TP. Thái Nguyên cho biết: Hiện tại Công an TP. Thái Nguyên đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện lực lượng Công an đã khoanh vùng được đối tượng gây án và ra lệnh bắt khẩn cấp nhưng đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp được gì cho báo chí.

Theo lời Đại tá Hải cũng cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do hai bên tranh giành nhau một người con gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại