Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang nóng lên từng ngày

Hà Thắng |

Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang leo thang khi hai nước liên tục đưa ra hàng loạt động thái trả đũa lẫn nhau.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong vừa cho biết, thời gian vừa qua hai nước Trung – Mỹ không có bất cứ cuộc tiếp xúc nào nhằm giải quyết mâu thuẫn thương mại giữa hai bên, đồng thời với tình hình hiện nay hai bên sẽ khó có thể đàm phán được gì về vấn đề này.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thương mại Trung Quốc, tối qua (6/4), Người phát ngôn Bộ Thương mại Cao Phong tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ những động thái gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nhấn mạnh các biện pháp của Mỹ là hành vi điển hình của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sẽ sớm tự gây thiệt hại cho bản thân nước Mỹ.

Ông Cao Phong cũng phản bác thông tin về việc thời gian vừa qua quan chức phụ trách thương mại Trung – Mỹ đã có các cuộc tiếp xúc tìm hướng giải quyết nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông Cao Phong khẳng định với tình hình hiện nay sẽ khó có cuộc tiếp xúc nào được tiến hành giữa hai nước.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết, nước này đã chuẩn bị đầy đủ phương án đáp trả trên diện rộng nếu Mỹ tiếp tục công bố danh mục tăng thuế bổ sung trị giá 100 tỷ USD đối với hàng hóa của Trung Quốc.

Đối đầu thương mại Trung – Mỹ đang có nhiều dấu hiệu leo thang trong những ngày qua khi hai nước liên tục đưa ra hàng loạt động thái trả đũa lẫn nhau, mới đây nhất hôm 5/4 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ xem xét đánh thuế bổ sung trị giá 100 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại