Doanh thu Xiaomi tăng trưởng chậm, kẻ bị đổ lỗi bất ngờ lại là... Huawei

Bảo Nam |

Lòng yêu nước là động lực bán hàng tốt cho các hãng smartphone Trung Quốc, nhưng miếng bánh thị phần chỉ có hạn và có người no thì sẽ có kẻ phải chịu đói.

Xiaomi vừa công bố báo cáo tài chính cho quý II năm 2019. Kết quả cho thấy nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc này đã tăng trưởng chậm hơn trong quý vừa qua. Lý do bởi Huawei đã chiếm được một phần đáng kể thị phần tại Trung Quốc trong vài tháng qua.

Cụ thể, mức tăng trưởng doanh thu của Xiaomi là 15% trong quý II năm 2019, chậm hơn so với ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty đã tăng lên 51,95 tỷ nhân dân tệ (khoảng 7,36 tỷ USD) từ 45,24 tỷ nhân dân tệ trong cùng kỳ năm ngoái. So sánh, doanh thu của Xiaomi đã tăng mạnh 27% trong quý đầu tiên của năm.

Doanh thu Xiaomi tăng trưởng chậm, kẻ bị đổ lỗi bất ngờ lại là... Huawei - Ảnh 1.

Xiaomi sẽ cần phải thay đổi nhiều trước áp lực mới từ các công ty điện thoại trong nước.

Hiện tại, công ty này đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc có dấu hiệu suy thoái đồng thời đối thủ lớn Huawei lại có sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng khá đáng kể ở thị trường quốc nội.

Kể từ khi lệnh cấm được chính phủ Mỹ thi hành đối với Huawei, rất đông người dùng Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ với gã khổng lồ viễn thông này bằng cách chuyển qua mua sản phẩm của hãng. Số liệu của IDC báo cáo rằng Huawei và thương hiệu con Honor đã tăng thị phần tại Trung Quốc trong quý II vừa qua lên 37% từ 27,4% vào năm ngoái. Sự gia tăng này rõ ràng đến từ mức sụt giảm của các nhà sản xuất khác như Xiaomi, đối tượng bị thua thiệt nhiều nhất thời gian qua, thông qua các số liệu báo cáo về doanh số bán hàng.

Hệ quả của nó là thu nhập ròng của Xiaomi đã giảm xuống chỉ còn 87%, đạt mức 1,96 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty vẫn xoay xở tốt để đạt lợi nhuận điều chỉnh 3,64 tỷ nhân dân tệ. Tổng số lô hàng bán ra trong quý II của Xiaomi là 32 triệu.

Giám đốc tài chính của Xiaomi cũng tiết lộ rằng công ty đã và đang đầu tư chiến lược để xây dựng chuỗi cung ứng ở Trung Quốc. Điều này rất có thể nhằm đáp lại lập trường của Mỹ chống lại các công ty nước này. Gần đây, công ty đã đầu tư vào các đơn vị như Verisilicon và Bestechnic, các công ty thiết kế chip cho điện thoại thông minh và thiết bị âm thanh tương ứng.

Tham khảo Gizmochina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại