Đoàn tàu với nhiều hệ thống phòng không Nga xuất hiện ở Mỹ?

Sao Đỏ |

Sự xuất hiện bất ngờ của các hệ thống tên lửa phòng không Nga tại bang Ohio của Mỹ đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Mới đây, cổng thông tin The Drive của Mỹ đã công bố những bức ảnh cho thấy các hệ thống tên lửa phòng không bao gồm S-300, Tor-M1 và Pantsir-S1 do Nga sản xuất trên một đoàn tàu chở hàng tại bang Ohio của Mỹ.

Tình huống này đã đặt ra rất nhiều câu hỏi từ các chuyên gia và nhà quan sát, vì như đã biết, những tổ hợp vũ khí nói trên được sản xuất độc quyền ở Nga và chưa từng được cung cấp cho Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo tài liệu của trang The Drive, đoàn tàu được nhìn thấy gần thành phố Lima ở bang Ohio - nơi đặt cơ sở sản xuất lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đó là nhà máy phương tiện quân sự của Trung tâm Sản xuất Hệ thống Chung (JSMC).

Đoàn tàu với nhiều hệ thống phòng không Nga xuất hiện ở Mỹ? - Ảnh 2.

Những tổ hợp tên lửa phòng không Nga được phát hiện thực chất chỉ là mô hình huấn luyện.

Sau khi nhìn nhận kỹ, các chuyên gia nói đến thực tế là chúng ta đang đề cập đến mô hình chất lượng cao.

Sự xuất hiện của những nguyên mẫu hệ thống phòng không Nga tại Hoa Kỳ có thể là do quân đội nước này cần phải thích nghi với mối đe dọa từ những thiết bị đó.

Lầu Năm Góc nhiều khả năng đang tiến hành nghiên cứu cách bố trí của tên lửa phòng không Nga để phát triển những chiến lược đối phó và giới thiệu các công nghệ mới.

Trong mọi trường hợp, việc phát hiện ra những mô hình hệ thống tên lửa phòng không của Nga tại Hoa Kỳ tiếp tục khơi dậy sự quan tâm ngày càng tăng từ các chuyên gia và công chúng.

Mục đích sử dụng những nguyên mẫu trên trong công tác huấn luyện cho thấy mong muốn liên tục của Cơ quan tình báo và Quân đội Hoa Kỳ trong việc theo kịp bước phát triển và khả năng của thiết bị quân sự ở những quốc gia khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại