Đổ cả bát mỳ nóng vào đầu bạn chỉ vì tranh chấp chỗ ngồi

Minh Thu |

Tranh chấp chỗ ngồi trong căng tin khiến một nữ sinh Đại học đổ cả bát mỳ nóng vào đầu bạn.

Vụ tranh chấp dẫn tới hành động bạo lực đã xảy ra trong khuôn viên một trường Đại học ở Trung Quốc, khi một nữ sinh đổ cả bát mỳ nóng vào đầu bạn khác do hai người tranh cãi về chỗ ngồi.

Nạn nhân là Wei sinh sống ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Thủ phạm đổ bát mỳ nóng vào đầu bạn là Zeng. Hai người này không hề quen biết nhau trước khi xảy ra sự việc.

Đổ cả bát mỳ nóng vào đầu bạn chỉ vì tranh chấp chỗ ngồi - Ảnh 1.

Nữ sinh đổ cả bát mỳ nóng vào đầu bạn chỉ vì tranh chấp chỗ ngồi trong căng tin. (Ảnh: SCMP)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vào tối ngày 10/6, khu vực căng tin của ký túc xá khá bận rộn do các sinh viên cùng xuống ăn tối. Wei lấy đồ và trở về chỗ ngồi đã “đặt gạch” từ trước, nhưng lại nhìn thấy Zeng đang ngồi ăn ở chỗ của mình.

Khi Wei cố gắng giải thích về việc mình đã xí chỗ trước, Zeng bất ngờ đứng dậy và đổ cả bát mỳ nóng lên đầu của Wei. Sau đó, Zeng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Ngày hôm qua, tôi nhìn thấy một cô gái đổ cả bát mỳ nóng lên đầu bạn gái khác ở căng tin. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy chuyện này thật đáng sợ”, một sinh viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Tới ngày 13/6, trường Đại học đã lên tiếng xác nhận thông tin xảy ra sự việc, “Nhà trường quyết định trừ điểm của Zeng vì hành vi sai trái, và yêu cầu Zeng đưa ra lời xin lỗi chân thành với nữ sinh Wei, sức khỏe của Wei hiện ổn định sau vụ tấn công”.

Vụ việc đã nhanh chóng gây ra màn tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng Weibo lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động của Zeng.

“Vì sao Zeng lại có thể tức giận? Chính cô ta là người đã ngồi mất chỗ của bạn”, một cư dân mạng nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhiều người còn đặt câu hỏi trước hình phạt của trường Đại học dành cho Zeng.

“Chỉ trừ điểm thôi hay sao? Cô ta có còn là trẻ con hay không? Zeng đã trưởng thành và cô ta đáng phải chịu trách nhiệm hình sự”, một người bức xúc viết bình luận.

“Câu nói Wei đang ‘ổn định sức khỏe’ có nghĩa là gì? Vụ tấn công chắc hẳn đã gây ra tổn thương tâm lý cho Wei”, hay “Wei đáng lẽ lên gọi điện báo cảnh sát thay vì nhờ nhà trường can thiệp”, hai bình luận bênh vực Wei nhấn mạnh.

Tại Trung Quốc, Bộ luật Hình sự quy định bất cứ công dân nào trên 16 tuổi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù tối đa là 3 năm. Nếu vụ tấn công gây thương tích nặng, bản án có thể tăng lên thành 10 năm.

Bộ luật Dân sự được Trung Quốc ban hành vào năm 2021 còn cho phép các nạn nhân đi kiện kẻ tấn công vì gây ra tổn thương cho “sức khỏe thể chất và tinh thần”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại