Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội

Hoàng Linh |

Với công suất 300.000m3 ngày/đêm, Dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống đủ cung cấp nước sạch cho 3 triệu người/ngày đêm. Toàn bộ dự án nghìn tỷ nhưng chỉ do 20 cán bộ vận hành 24/7.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 1.

18 tháng kể từ khi khởi công, Nhà máy nước mặt Sông Đuống (thuộc Tập đoàn AquaOne) đã cho những dòng nước sạch đầu tiên với công suất 150.000 m3/ngày đêm ngay từ tháng 10/2018. Chưa đầy 11 tháng sau, ngày hôm nay (4/9/2019) dự án khai trương giai đoạn 1 với công suất lên 300.000 m3/ngày đêm.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 2.

Từ khu đất trống rộng 65ha tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm), các hạng mục quan trọng, được ví như "trái tim" của dự án như bể chứa 7.000 m2, hồ chứa sơ lắng rộng 14ha, khu nhà điều hành... đã hoàn thiện và vận hành trơn tru.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 3.

Các tuyến ống dẫn nước từ Nhà máy nước sạch tới khu vực dân cư vượt qua 3 con sông. Trong đó, nhà máy nước mặt sông Đuống đã làm được hơn 81km đường ống dẫn nước với đầy đủ các loại công nghệ như đánh chìm ống qua 3 con sông là Bắc Hưng Hải, sông Đuống và sông Hồng.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 4.

Theo kế hoạch phát triển, đến năm 2023, Dự án Nhà máy nước mặt Sông Đuống đạt 600.000 m3/ ngày đêm; đến năm 2030 đạt 900.000 m3/ ngày đêm và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm, để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 5.

"Chúng tôi đã giữ đúng cam kết phát nước phân kỳ 1 vào tháng 10/2019 và về đích toàn giai đoạn 1 sớm 16 tháng", bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Nhà máy nước mặt Sông Đuống chia sẻ.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 6.

Các ưu việt về kỹ thuật và công nghệ của Nhà máy sau khánh thành giai đoạn 1 gồm: Chất lượng nước sạch; Áp lực nước đủ lớn, không cần sử dụng các bồn chứa và máy bơm trung gian; Kiểm soát tốt và giảm thiểu việc thất thoát nước.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 7.

"Cấu hình công nghệ tiên tiến của châu Âu giúp dự án đảm bảo tính hiệu quả tiết kiệm nước thô và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi cam kết chỉ số thất thoát nước thô <1%", ông Đỗ Văn Định, Giám đốc dự án cho biết.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 8.

Với quy mô lớn, khối lượng công việc cần tới 500 nhân viên, tuy nhiên, nhờ dây chuyển sản xuất tự động, nên nhà máy chỉ có tổng cộng 50 người, từ Giám đốc đến nhân viên. Trong đó, có 20 kỹ sư kiểm soát tuyệt đối toàn bộ các khâu từ lấy nước thô đến truyền dẫn tại điểm giao nhận nước sạch tới khách hàng theo thời gian thực.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trung bình, thời gian xử lý nước từ bể đến vòi và có thể sử dụng vào khoảng 1 giờ đồng hồ.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 10.

Bên cạnh đó, hệ thống ống truyền dẫn của nhà máy cũng được đầu tư sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng cao, bao gồm ống thép; ống gang dẻo, ống HDPE và các vật tư phụ kiện được nhập khẩu từ Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Châu Á.

Điều đặc biệt bên trong Nhà máy nước sạch 5.000 tỷ đồng vừa khánh thành ở Hà Nội - Ảnh 11.

Nước sạch do nhà máy cung cấp có thể uống ngay tại vòi nhờ đạt chuẩn về an toàn nước sạch của Bộ Y tế. "Nước của nhà máy không có Asen, Amoni... những chất tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư. Một số tiêu chuẩn như E.coli và tất cả các dạng Coliform đều bằng 0", lãnh đạo dự án thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại