Hà Nội xây nhà máy nước 5.000 tỷ đồng

Công Danh |

Ngày 9/3, TP. Hà Nội tổ chức khởi công dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng nhằm cung cấp nước sạch cho hơn 3 triệu dân sinh sống ở khu vực đông bắc và phía nam Thành phố và một số vùng phụ cận.

Được quy hoạch trên diện tích gần 62 ha tại địa bàn 2 xã Phù Đổng và Trung Mầu (thuộc huyện Gia Lâm), Nhà máy nước mặt sông Đuống là dự án quy mô lớn mang tính liên vùng, liên tỉnh, đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt đầu tư, phù hợp với chủ trương Quy hoạch cấp nước mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ bảo đảm việc cung cấp nước sạch cho hơn 3 triệu dân sinh sống ở khu vực đông bắc và phía nam thành phố Hà Nội cũng như một số vùng phụ cận thuộc tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

Giai đoạn I của Dự án có công suất 300.000 m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành vào năm 2020 với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn II được định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm và đến năm 2050 đạt 900.000 m3/ngày đêm.

Hệ thống đường ống truyền tải nước sạch của dự án có chiều dài 76 km, với 2 đoạn qua lòng sông Hồng và sông Đuống, qua đường sắt, quốc lộ, tỉnh lộ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, dự án được thi công trên mặt bằng thuận lợi, nhà đầu tư cần phải tính toán phương án giảm thời gian thi công từ 22 tháng xuống còn 18 tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại