Điều cần biết giúp con ứng phó với nạn xâm hại tình dục

Luna |

Xâm hại tình dục luôn để lại những hậu quả lớn về mặt thể xác lẫn tinh thần, nó còn nguy hiểm hơn nhiều lần nếu nạn nhân là trẻ nhỏ.

Đừng ngần ngại nói chuyện và chỉ dạy con về những kiến thức về giáo dục giới tính. Bố mẹ cần cho con những lời khuyên đúng đắn, hữu ích để bảo vệ con khỏi những hành vi xâm hại tình dục hay những suy nghĩ lệch lạc.

1. Từ khi mới sinh

Ngay khi trẻ đã dần hình thành ý thức, có những tiếp xúc đầu tiên với thế giới xung quanh, người lớn đã cần phải giáo dục trẻ rằng

- Thân thể là của con, không được phép để cho người lạ động chạm tới.

- Ngay khi có người tiếp xúc với cơ thể con nhưng mang lại cảm giác hoang mang, sợ hãi, khó chịu... cần phải nói lại với cha mẹ để kịp thời xử lý.

- Có một số người lớn có thể tiếp xúc với cơ thể con mà con có thể tin tưởng được như: Ông bà, cha mẹ, anh chị em (người thân trong nhà nói chung), các y bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho con.

2. Độ tuổi đi học mẫu giáo

Ngưỡng tuổi này, trẻ đã dần tìm hiểu về các chức năng của những bộ phận cơ thể. Thời điểm này, các bậc phụ huynh cũng nên dần dạy cho trẻ các bài học đầu tiên.

- Trong nhà vệ sinh, phòng tắm chỉ những người như bố mẹ, anh chị em hoặc giáo viên mới có thể được nhìn thấy, tắm, vệ sinh vùng kín cho con.

- Cho dù đó là ai, nếu như con không muốn họ nhìn thấy hay tiếp xúc vào cơ thể mình, hãy thẳng thắn nói cho họ biết.

- Đối với người lớn tuổi, nếu họ có những hành động như nhìn hay tiếp xúc vào vùng nhạy cảm của con như bộ phận sinh dục, mông... mà không có lý do chính đáng, sự đồng ý của cha mẹ và bản thân con, đó là hành vi sai trái.

Con không hề có lỗi trong việc ngăn ngừa người lạ nhìn, động chạm vào cơ thể con một cách không bình thường hay khiến con cảm thấy khó chịu.

- Phải nói với cha mẹ ngay nếu như có ai đó động chạm vào cơ thể con và dặn rằng không được cho ai biết.

Hoặc nếu có ai đó tiếp xúc với cơ thể con và mang lại cảm giác khác lạ, khó chịu, khó giải thích... con cũng cần phải nói với cha mẹ.

- Dù là con trai hay con gái đều có thể bị xâm hại với những tác động xấu lên cơ thể.

- Bất kể là bé trai hay bé gái đều có thể bị xâm hại. Nhưng không phải người lớn nào cũng có hành vi xấu.

Điều cần biết giúp con ứng phó với nạn xâm hại tình dục - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

 3. Trẻ đi học tiểu học

Đây là thời điểm trẻ bước vào môi trường sống có thể tiếp xúc với nhiều người khác nhau, sẽ không là quá sớm với những bài học đầu tiên liên quan tới giáo dục giới tính.

- Cơ thể của mỗi người đều là sở hữu riêng của người, phải biết tôn trọng người khác, họ cũng sẽ đáp trả lại với mình như vậy.

- Những vùng cơ thể riêng tư đặc biệt nhạy cảm không để người khác, đặc biệt là các bạn khác giới nhìn hoặc chạm tới: môi, ngực, mông, âm đạo, dương vật. Con cũng không được tự ý động chạm tới vùng nhạy cảm, riêng tư của người khác.

- Không ai có quyền tuỳ tiện nhìn, động chạm vào cơ thể con, đặc biệt là vùng riêng tư, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, liên quan tới chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh thân thể.

- Xâm hại tình dục ở trẻ là để ai đó tự ý động chạm tới vùng riêng tư của con mà không phải vì những nguyên nhân nêu trên. Ngoài ra, nó còn bao gồm cả việc yêu cầu trẻ tiếp xúc vào vùng nhạy cảm trên cơ thể người khác.

- Dù là bạn cùng trang lứa, là trai hay gái cùng để có thể xuất hiện những hành vi xâm hại tình dục. Dù đó là ai, nếu con không thích họ động chạm tới cơ thể mình, gây cho con cảm giác khó chịu, con cần phải nói cho họ biết rằng không được làm vậy.

Sau đó, con sẽ về nói lại với cha mẹ hoặc những người thân mà con tin tưởng.

- Con không có lỗi nếu như con không muốn để cho người lớn, người thân quen hay cả người trong gia đình tiếp xúc với cơ thể con mà không có lý do chính đáng, hoặc con cho rằng đó là việc làm sai trái.

- Nếu có một người lạ mặt cố tình làm mọi cách để có thể tiếp cận con, hoặc mời gọi con trao đổi thứ gì đó, con nên nhanh chóng tránh xa người đó và nói với cha mẹ, thầy cô hoặc người thân mà con tin tưởng.

- Nhưng cũng đừng quên nhắc nhở trẻ rằng, có rất nhiều người lớn tốt bụng, không bao giờ có ý xâm hại trẻ nhỏ.

4. Trên 10 tuổi cho tới vị thành niên

Ở thời điểm này, trẻ cũng đã tích luỹ được nhiều kiến thức tại trường, sách báo... về những vấn đề liên quan tới giới thích. Nhưng những bài học nhỏ từ phía gia đình vẫn rất cần thiết để định hình rõ ý niệm.

- Hiện tượng này không phải là hiếm gặp, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, đó có là một người đàn ông lớn tuổi, một người phụ nữ, thanh thiếu niên và cũng có thể là bạn cùng trang lứa. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người không muốn nhắc tới nó.

- Việc này thường xảy ra ở những người có quan hệ, quen biết với trẻ, trường hợp người lạ mặt có nhưng ít hơn.

- Có nhiều cách để tiến đến việc xâm hại tình dục như bí mật, lừa lọc, cố ý... hoặc là ép buộc, dùng bạo lực. Nếu gặp phải những sự tiếp xúc như vậy, con cần phải tránh xa khỏi họ ngay lập tức và nói với cha mẹ, thầy cô, cảnh sát, người thân mà con tin tưởng...

- Xâm hại tình dục không nhất thiết phải là những hành vi động chạm tới thân thể của con, nó có thể qua việc nhìn hoặc nói chuyện...

- Xâm hại người khác là vi phạm quyền riêng tư cá nhân, vi phạm pháp luật. Nó được thể hiện qua những hành vi như cưỡng bức, trêu chọc, sỉ nhục, động chạm tới thân thể....

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại