Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách

Tùng Ninh |

"Vân Trang thiển cận, nhìn mặt mà bắt hình dong" – Hoàng Rapper nói.

Vừa qua, chương trình “Sức sống thanh xuân” đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Lâm Khánh Chi, ca sĩ Mạnh Đồng, diễn viên Vân Trang, MC Hoàng Rapper, dưới sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh.

Trong tuần này, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn luận về chủ đề "Làm đẹp đúng cách để thanh xuân luôn toả sáng".

Ngay khi vừa vào chương trình, MC Liêu Hà Trinh đã đưa ra câu hỏi: "Quan sát dung nhan của một người giúp chúng ta có thể đánh giá được họ. Đúng hay sai?".

Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách - Ảnh 1.

Vân Trang

Câu hỏi này khiến các nghệ sĩ lập tức chia phe rõ ràng. Vân Trang và Mạnh Đồng khẳng định việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài là đúng. Trong khi đó, Lâm Khánh Chi và Hoàng Rapper lại cho là sai.

Vân Trang nói: "Ngoại hình, dung nhan của một người hoàn toàn cho thấy được con người bên trong họ".

Ngay lập tức, Hoàng Rapper phản bác Vân Trang và nói: "Vân Trang là đồ thiển cận, nhìn mặt mà bắt hình dong".

Vân Trang liền khéo léo phản biện: "Tôi thấy đúng vì nhìn dung nhan của mình, người ta sẽ biết mình có bệnh hay không. Anh Hoàng Rapper đi gặp bác sĩ, người ta cũng sẽ coi da dẻ, bề ngoài của anh như thế nào để biết thêm về bệnh tình của anh".

Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách - Ảnh 3.

Hoàng Rapper phản đối Vân Trang

Mạnh Đồng về phe với Vân Trang nên bênh đàn chị và nói: "Nhìn dung nhan mà đoán tính cách, tôi nghĩ là đúng. Tôi từng nhìn 10 người đúng hết 9 người. Chỉ cần nhìn thấy một điểm nào đó không tốt về ngoại hình, đặc biệt trong ánh mắt là tôi biết người đó như thế nào".

Tuy nhiên, cách phản biện của Vân Trang không hợp lí lắm, nên tiếp tục bị Hoàng Rapper vặn lại:

"Dung nhan ở đây là đẹp hay xấu chứ không phải có bệnh hay không. Câu hỏi vừa nãy nhắm vào việc nhìn bề ngoài một người thì có phán xét người đó tốt hay xấu được hay không. Và rõ ràng việc nhìn bề ngoài để đánh giá người khác là không đúng".

Lâm Khánh Chi đồng tình với quan điểm của Hoàng Rapper. Cô nói: "Mình phải tiếp xúc với người ta mình mới biết người ta thế nào chứ nhìn qua bề ngoài thì không thể đánh giá được".

Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách - Ảnh 4.

Đợi mọi người tranh luận xong, MC Liêu Hà Trinh liền đưa thêm câu hỏi: "Vẻ ngoài bình thường nhưng trang phục đúng mực, lời ăn tiếng nói phóng khoáng tự tin sẽ tạo nên khí chất của phong độ. Theo bạn đúng hay sai?".

Lần này, cả 4 nghệ sĩ đều chung quan điểm là đúng. Lâm Khánh Chi nói: "Ăn mặc đẹp hay bề ngoài sang chảnh không nói được hết về một con người. Tôi từng gặp rất nhiều người bình thường nhưng họ nói năng lịch sự, văn minh, khiến mình phải yêu quý".

Tuy nhiên, đến câu hỏi thứ ba "Mỹ phẩm càng đắt tiền thì hiệu quả càng cao?", Vân Trang lại tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng điều này là đúng.

Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách - Ảnh 5.

Lâm Khánh Chi quyết liệt phản đối Vân Trang. Cô nói: "Theo chính kinh nghiệm của tôi, tôi thấy một lọ dầu ủ tóc của Mỹ rất đắt tiền nhưng không hiệu quả bằng một lọ dầu dừa Việt Nam.

Nhiều khi, chỉ cần một loại mỹ phẩm rẻ tiền thôi nhưng mình sử dụng đúng cách và phù hợp với mình thì nó vẫn có hiệu quả như thường".

Hoàng Rapper cũng cho rằng, có đầy loại mỹ phẩm đắt tiền vẫn gây kích ứng nếu không hợp đối tượng và không biết cách sử dụng.

Mặc cho mọi người phản đối, Vân Trang vẫn kiên quyết nói: "Hiệu quả MC nói ở đây là nhanh hay chậm, an toàn hay không.

Diễn viên Vân Trang bị nói là người thiển cận vì nhìn ngoại hình đánh giá tính cách - Ảnh 6.

Ví dụ làm trắng da phải 10 liệu trình và giá rất cao, đắt hơn nhiều so với một loại kem trộn ngoài chợ bôi lên trắng tức thì. Vậy thì rõ ràng càng đắt tiền hiệu quả càng cao".

Cuộc tranh luận sẽ kéo dài nếu MC Liêu Hà Trinh không lên tiếng kết thúc mọi chuyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại