Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Kiều Anh |

Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó.

Phát biểu trước báo giới ngày 16/5, ông Peskov cho biết Kinzhal "có những đặc điểm hoàn toàn độc đáo". Khi được hỏi về chi tiết vụ không kích của Nga vào Kiev, người phát ngôn điện Kremlin đã đề nghị báo giới chuyển câu hỏi cho Bộ Quốc phòng.

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal - Ảnh 1.

Tên lửa Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Sáng 16/5, các quan chức quân sự Nga cho biết một cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Kinzhal đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên Moscow thông báo về về việc phá hủy một hệ thống phòng không được phương Tây hỗ trợ cho Kiev.

Trong khi đó, Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, thông báo của Kiev về việc sử dụng hệ thống phòng không bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga là không đúng.

Người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev Sergey Popko viết trên Telegram rằng Nga đã tiến hành "một cuộc tấn công phối hợp" nhằm vào nhiều mục tiêu trong thủ đô của Ukraine, đồng thời gọi đây là “cuộc tấn công này có cường độ chưa từng thấy với số lượng tên lửa tấn công nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất”.

Ông cho biết cuộc tấn công chủ yếu sử dụng UAV cảm tử cũng như tên lửa hành trình và có thể là tên lửa đạn đạo. Theo ông Popko, đa số mục tiêu của đối phương trên không phận Kiev đã bị phát hiện và phá hủy.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny sau đó thông báo Nga đã phóng 18 tên lửa, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn tất cả chúng. Trong số đó có 6 tên lửa Kinzhal, 9 tên lửa hành trình và 3 tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất.

Tuần trước, các quan chức Ukraine thông báo hệ thống Patriot đã bắn hạ 1 tên lửa Kinzhal trên bầu trời Kiev.

Moscow không chính thức bình luận về những thông báo trên của Ukraine mặc dù Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, Patriot không có khả năng đánh chặn một tên lửa siêu thanh như Kinzhal.

Kinzhal là tên lửa siêu thanh không đối đất của Nga đi vào hoạt động từ năm 2017. Nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 12 trong khi thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập và được cho là có thể lọt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại