Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát

Kiều Anh |

Không ai biết khi nào và ở đâu cuộc phản công của Ukraine diễn ra nhưng có một điều chắc chắn là họ cần xây dựng sức mạnh chiến đấu và phối hợp các lực lượng ở một quy mô chưa từng có trước khi tiến vào các khu vực phòng thủ kiên cố của Nga.

Cuộc phản công của Ukraine được dự đoán sẽ sớm diễn ra nhưng sớm là khi nào? Điều đó dường như không có ai, ngoại trừ Kiev hiểu rõ. Nó có thể bắt đầu trong một vài ngày hoặc một vài tuần. Những người dự đoán về thời điểm chính xác khi nào cuộc phản công diễn ra có lẽ cần hiểu thách thức phức tạp mà quân đội Ukraine đang đối mặt.

Là một quân nhân chuyên nghiệp, Tướng Valery Zaluzhny - Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine hiểu rõ ông chỉ có 2 lợi thế lớn khi cuộc phản công diễn ra: Đó là lựa chọn thời gian và địa điểm tấn công.

Ông hiểu, sau khi đưa hàng chục nghìn binh lính ra chiến trường chiến đấu với quân đội Nga - một lực lượng đã được chuẩn bị kỹ càng trong những tháng qua, Ukraine sẽ không có bước lùi.

Ukraine trước nhiệm vụ chưa từng có khi tiến vào các tử địa do Nga kiểm soát - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine trong cuộc tập trận quân sự ngày 28/4. Ảnh: Reuters

Sau những tháng qua, có lẽ là từ mùa hè năm ngoái khi Ukraine tuyên bố phản công thành công ở Kharkiv, ông Zaluzhny và các chỉ huy Ukraine đã bắt đầu lên kế hoạch về cuộc tấn công này.

Theo nhà quan sát Mark Hertling nhận định trên Washington Post, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cần xem xét các báo cáo tình báo, kiểm tra các phòng tuyến của Nga, bố trí các lực lượng đặc biệt vào những vị trí quan trọng, nhắm vào các trung tâm chỉ huy và nguồn cung hậu cần của đối phương.

Tuy nhiên, điều khó khăn nhất mà ông Zaluzhny cần thực hiện trong suốt thời gian này là xây dựng sức mạnh chiến đấu cần thiết cho cuộc tấn công. Ông cần đồng bộ hóa các lực lượng mới được huy động với các lực lượng đang được huấn luyện và trang bị tại các địa điểm trên thế giới.

Sau đó, ông cần điều phối hoạt động của các lực lượng này, lui về hoặc tiến lên các khu vực tổ chức lực lượng gần nơi quân đội Ukraine cố gắng đạt đột phá. Nhiệm vụ phức tạp này là công việc thách thức, thậm chí với cả một chỉ huy giỏi nhất.

Ukraine có đường biên giới dài, việc bố trí tất cả đơn vị này vào các vị trí trong quân sự gọi là RSOI, bao gồm tiếp nhận, tổ chức, tiến lên phía trước và sáp nhập. Thậm chí với các lực lượng tinh nhuệ nhất của Mỹ, đây vẫn là thách thức và là nội dung được thực hành nhiều lần.

Từng binh lính Ukraine được cho là đã chứng minh được khả năng của mình trong việc thích nghi với vũ khí phương Tây nhưng việc thực hiện đúng cách RSOI sẽ cần sự phối hợp và đồng bộ hóa từ các lực lượng ở quy mô lớn.

"Điều này giống như việc xếp các mảnh ghép khác nhau thành các đơn vị sẵn sàng chiến đấu rồi sau đó đưa tất cả họ tới chiến trường", nhà quan sát Mark Hertling, người từng là chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhận định.

Trong cuộc tấn công sắp tới, Tướng Zaluzhny sẽ phải đưa quân vượt sông Dnieper để chiến đấu với quân đội Nga đã có nhiều tháng chuẩn bị. Một loạt trở ngại phức tạp khác cũng như các vành đai phòng thủ và "tử địa" cũng đang chờ đợi các lực lượng của Ukraine ở Kherson và Zaporizhzhia.

Các chiến dịch tấn công sẽ cần nhiều lực lượng hơn, khả năng di chuyển cơ động hơn, việc nhắm bắn và khai hỏa chính xác cũng như các tuyến hậu cần kéo dài và ổn định hơn. Quân đội Ukraine chưa từng đối mặt với bất kỳ nhiệm vụ nào ở quy mô này.

Theo nhà quan sát Mark Hertling, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn thậm chí cả với các lực lượng được huấn luyện bài bản để tập hợp sức mạnh chiến đấu tại các điểm quyết định của cuộc tấn công. Dù vậy, đó là điều quân đội Ukraine buộc phải thực hiện,

Ông cho rằng đây sẽ là một cuộc giao tranh khó khăn và là phép thử với các lực lượng mới được tập hợp của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cần chuẩn bị cho những điều xảy ra sau các cuộc giao tranh ban đầu. Dân thường Ukraine sẽ cần cứu trợ nhân đạo, các chiến dịch gỡ mìn quy mô lớn cần được thực hiện và các cơ sở hạ tầng bị phá hủy nghiêm trọng cần được sửa chữa.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính chi phí hiện tại để tái thiết Ukraine là 411 tỷ USD nhưng con số cuối cùng chắc chắn còn cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại