Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/4

Hoàng Phạm |

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/4.

Tàu tuần dương Moskva của Nga chìm ở Biển Đen khi đang được kéo về cảng Sevastopol, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Phần thân tàu đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ kho đạn do hỏa hoạn.

"Khi được kéo về cảng, do thân tàu bị hư hỏng nặng sau vụ nổ kho đạn, tàu tuần dường Moskva bị mất ổn định. Trong điều kiện thời tiết có bão biển, tàu đã bị chìm", Bộ quốc phòng Nga cho biết tối 14/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/4 - Ảnh 1.

Tàu tuần dương Moskva. Ảnh: Moscow Times

Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn trên bộ ở Donbass, quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

"Nga đang thiết lập điều kiện cho những gì họ muốn tiến hành ở vùng Donbass, cả trên bộ và trên không. Chúng tôi tin rằng họ đang đặt ra các điều kiện cho một cuộc tấn công lớn hơn ở khu vực Donbass", quan chức Mỹ nói. Theo quan chức này, Nga đang điều động các đơn vị pháo binh, lực lượng chỉ huy và kiểm soát cũng như hỗ trợ hàng không. Trong 24 giờ qua, các quan chức quốc phòng đã thấy máy bay trực thăng được đưa vào khu vực phía Bắc của vùng Donbass.

Mỹ sẽ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận. Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt câu hỏi liệu các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga có được dỡ bỏ nếu có một thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hay không.

"Đó không phải là một kết luận được dự đoán trước. Rất nhiều điều phụ thuộc vào hình thức và quy mô của thỏa thuận ngoại giao đó. Rất nhiều điều còn phụ thuộc vào những gì có thể nhất trí khi Ukraine tham vấn với chúng tôi và châu Âu. Nhưng nếu việc dỡ bỏ trừng phạt có thể giúp ích cho một số giải pháp ngoại giao đáng tin cậy do người Ukraine dẫn đầu, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận", ông Sullivan nói.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin chưa bao giờ từ chối gặp Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, phải có một dự thảo thỏa thuận trước khi cuộc gặp này được sắp xếp.

"Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về vấn đề này. Chúng tôi đã tuyên bố rằng về mặt nguyên tắc, Tổng thống Nga chưa bao giờ từ chối cuộc gặp trên nhưng những điều kiện nhất định phải được sắp xếp trước cuộc găp, cụ thể là một tài liệu bằng văn bản", ông Peskov cho hay.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/4 - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẵn sàng tới Ukraine. Ông Biden xác nhận chính quyền của ông đang cân nhắc về việc cử một quan chức cấp cao đến Kiev.

Sputnik dẫn một nguồn tin cho biết, một trong số các quan chức cấp cao Mỹ có thể đến thăm Ukraine bao gồm Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tới Ukraine hay không, Tổng thống Biden trả lời: "Có".

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4. Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Bà Vereshchuk thông báo qua Telegram rằng quân đội Nga đã phóng thích 30 tù nhân chiến tranh, trong đó có 8 dân thường (bao gồm 1 phụ nữ). Phó Thủ tướng Vereshchuk không nói cụ thể số tù nhân đối phương được phía Ukraine phóng thích, tuy nhiên, có 5 sĩ quan trong số 22 tù binh Ukraine được Nga thả tự do trong đợt trao đổi này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại