"Điểm mặt" 8 "quái xế" lạng lách, đánh võng mừng đêm chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam

Thùy An |

Trong đêm mừng đội U23 Việt Nam chiến thắng, những tiếng rú ga, quét chân chAống tóe lửa mặt đường khiến người đi đường khiếp đảm. Và ít ai biết, các "quái xế" này có người chỉ mới... 14 tuổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, nói về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại U23 Châu Á 2020, người hâm mộ vẫn không khỏi tự hào với đội quân của thầy trò HLV Park Hang-seo.

90 phút thi đấu, các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã mang lại những cảm xúc vỡ òa cho khán giả. Tỷ số 4-0 đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan. Có lẽ, không ai tin rằng có ngày bóng đá Việt Nam lại ghi thành tích đáng nể như vậy.

Mặc dù mới chỉ vượt qua vòng loại để bước vào VCK U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan, nhưng chiến thắng của các cầu thủ nước nhà đã khiến nhiều cổ động viên phấn khích xuống phố ăn mừng.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui đó vẫn xuất hiện những hình ảnh xấu xí. Không ít cổ động viên quá khích đã xuống đường, rủ nhau tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điểm mặt 8 quái xế lạng lách, đánh võng mừng đêm chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Các đối tượng đều chỉ từ 14 đến 19 tuổi

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng CAQ Hoàn Kiếm - TP Hà Nội cho biết, ngay trong đêm chiến thắng của U23 Việt Nam, đơn vị đã triển khai lực lượng vây bắt một đoàn xe khoảng 30 xe máy do các thanh, thiếu niên điều khiển chạy với tốc độ cao xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sau khi xác lập hồ sơ, cơ quan điều tra đã làm rõ 8 đối tượng chở nhau trên 6 xe máy đi từ khu vực hầm Kim Liên - quận Đống Đa - Hà Nội vòng về phố Huế, Hàng Bài, Lý Thái Tổ - quận Hoàn Kiếm.

Không chỉ phóng nhanh, các đối tượng còn rú ga ầm ĩ, quẹt chân trống tóe lửa trên đường khiến người tham gia giao thông khiếp sợ. Đáng chú ý, trong số 8 đối tượng này có tới 7 đối tượng trong độ tuổi từ 14 đến 19 tuổi.

Cũng theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, việc đi xe máy phóng nhanh, lạng lách không chỉ nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mà còn nguy hiểm đến tính mạng của chính những đối tượng cầm lái. Chưa hết, nhiều đối tượng vẫn đang trong độ tuổi đi học, nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Do vậy, cần có sự phối hợp quản lý, giáo dục giữa nhà trường và gia đình, đặc biệt cha mẹ, phụ huynh của các em phải quan tâm sát sao đến con em mình, tránh để những trường hợp đáng tiếc nhất có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại