Địa hình bùn lầy ảnh hưởng như thế nào nếu Nga tấn công Ukraine?

Mai Trang |

Theo AP, một trong những lý do sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công Ukraine của Nga đó là băng tan vào mùa xuân sẽ khiến xe tăng gặp khó khăn khi vượt qua bùn lầy.

Một xe tăng Nga lăn bánh trong cuộc tập trận quân sự tại một thao trường ở vùng Rostov, Nga. Ảnh: AP.

Một xe tăng Nga lăn bánh trong cuộc tập trận quân sự tại một thao trường ở vùng Rostov, Nga. Ảnh: AP.

Bên cạnh xe tăng và các phương tiện bọc thép khác được trang bị tốt để chống bùn, quân đội Nga sở hữu một loạt máy bay chiến đấu và tên lửa hiện đại.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, về cơ bản Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công Ukraine “trong trường hợp mặt đất đóng băng ở Kiev”. Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức Mỹ viện dẫn sự cần thiết của việc mặt đất đóng băng để Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Nga có thể bắt đầu bất kỳ cuộc tấn công nào bằng các cuộc không kích và tên lửa, có khả năng nhằm vào các địa điểm quân sự của Ukraine.

“Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý thực hiện một cuộc tấn công thì đó sẽ không phải là xe tăng hoặc tàu dẫn đầu, mà là máy bay và tên lửa. 

Các mục tiêu đầu tiên của họ sẽ là các hệ thống phòng không và lực lượng phòng thủ tên lửa, các sở chỉ huy, cơ sở hạ tầng quan trọng”, nhà phân tích quân sự Mykola Sunhurovskyi cho biết.

Một số nhà phân tích Ukraine thừa nhận rằng hệ thống phòng không của nước này không đủ đối phó trong trường hợp bị Nga tấn công quy mô lớn. 

Kiev đã thúc đẩy các đồng minh phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại bên cạnh vũ khí tác chiến mặt đất do Mỹ, Anh và các nước khác cung cấp.

Chuyên gia Sunhurovskyi cho biết, “biện pháp răn đe Nga duy nhất là lập trường của phương Tây và sự sẵn sàng chiến đấu đến cùng của hàng triệu người Ukraine”.

Điện Kremlin đã chế giễu ý kiến cho rằng họ muốn mặt đất bị đóng băng để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kiev. Các quan chức Ukraine cho rằng mặt đất đóng băng hay bùn lầy không phải là vấn đề quá lớn đối với Nga.

Konstantin Sivkov, nhà phân tích quân sự Nga, cho biết, ngay cả khi có tấn công trên mặt đất, xe tăng chiến đấu của Nga nhẹ hơn đáng kể so với xe bọc thép của phương Tây và không sẽ bị sa lầy trong bùn đất.

“Xe tăng của chúng tôi phù hợp để di chuyển trong địa hình lầy lội. Không có gì phải lo lắng”, ông Sivkov nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại