Đi tìm lời giải về hàng loạt xác ướp trẻ em trong hầm mộ ở Italia

Hoàng Dung (lược dịch) |

Nhóm các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao hàng chục trẻ em cùng chôn cất trong hầm mộ trên đảo Sicily, Italia.

Hầm mộ Capuchin, một điểm du lịch rùng rợn ở Palermo, ở phía bắc Sicily, Italia từ lâu ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp.

Đi tìm lời giải về hàng loạt xác ướp trẻ em trong hầm mộ ở Italia - Ảnh 1.

Mới đây, nhóm các nhà khoa học, đứng đầu là Kirsty Squires tại Đại học Staffordshire, Anh đã bắt đầu thực địa và nghiên cứu về một trong những bí ẩn tại đó.

Nhóm sẽ nghiên cứu lý giải về 41 xác ướp trẻ em giấu trong khu hầm mộ riêng trên tổng số 163 xác ướp trẻ chôn cất trong toàn bộ khu hầm.

Kirsty Squires cho biết: "Chúng tôi muốn tìm hiểu cuộc sống của những đứa trẻ trước khi chết, sức khoẻ, sự phát triển và nguyên nhân dẫn đến sự việc này. "

Những xác ướp vẫn mặc đầy đủ quần áo, một số đặt trong nôi, ghế trong khi một số khác giữ ở tư thê đứng, chống đỡ bằng gậy. Một số xác ướp trẻ em được bảo quản tốt đến mức trông giống như "những con búp bê nhỏ bé".

Đi tìm lời giải về hàng loạt xác ướp trẻ em trong hầm mộ ở Italia - Ảnh 2.

Hiện có rất ít thông tin về những đứa trẻ trong hầm mộ. Chúng được chôn cất khoảng từ năm 1787 - 1880, là một trong những hầm mộ chứa xác ướp lớn nhất ở châu Âu.

Theo Kirsty Squires, những trẻ em trong hầm mộ phần lớn đến từ các gia đình trung lưu, nghi thức ướp xác thường chỉ dành cho những gia đình giàu có như quý tộc, tầng lớp trung lưu và tăng lữ.

"Chúng tôi biết rằng họ không phải là những thành viên nghèo nhất xã hội. Nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Tại sao họ không chôn cất như những người khác vào thời gian đó? Chúng tôi cần nghiên cứu thêm", Kirsty Squires nói.

Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng tia X vì đây là phương pháp không xâm lấn, không gây ra các vấn đề khác. Họ sử dụng máy chụp X-quang di động để ước tính tuổi của từng xác ướp dựa trên quá trình mọc răng, phát triển xương.

Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng bức ảnh chụp X quang, tổng cộng là 574 bức ảnh để điền vào hồ sơ sinh học của những đứa trẻ và tìm hiểu xem liệu có phải việc ướp xác chỉ thực hiện đối với những người ở độ tuổi hay giới tính nhất định.

Qua phương pháp này họ mong muốn phát hiện sự hiện diện của các khiếm khuyết phát triển, các chỉ số căng thẳng và tổn thương bệnh lý, nhằm mục đích có được cái nhìn sâu sắc về sức khỏe và lối sống của trẻ em.

Theo Squires, ướp xác được coi là "cách để giữ cho tính cách xã hội của người xưa tồn tại sau khi chết", các thành viên khác của gia đình đến thăm vẫn thấy thi thể người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại