Đi rừng, dù đói khát cỡ nào cũng tuyệt đối không ăn những quả này: Bắt mắt nhưng cực độc!

Hoa Hướng Dương |

Có loại quả mà chỉ cần ăn nhiều một chút thì nạn nhân sẽ 'ngủ vĩnh viễn'!

Ảnh: Thành Luân

Ảnh: Thành Luân

Khi đi rừng, bạn hoàn toàn có thể sống sót dù không mang theo bất cứ thứ gì nếu được trang bị kỹ năng sinh tồn cũng như có kiến thức về động - thực vật. Từ đó giúp người đi rừng có thể giải cơn đói khát qua các loại hoa quả hay lá cây, động vật mà họ hái hay bẫy được.

Trái lại, nếu không có hiểu biết thấu đáo thì trong lúc đói khát và hoảng loạn vì lạc trong rừng, bạn có thể sẽ ăn phải những loại trái cây cực độc dưới đây. Vậy đó là những loại hoa quả nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Những loại hoa quả độc chết người nhưng có vẻ ngoài cực kỳ hấp dẫn

1. Quả thương lục Mỹ

Cây Thương Lục còn có tên là trưởng bất lão, kim thất nương hay dân gian còn gọi sâm voi vì cây mau lớn (tên khoa học là Phytolacca americana L). Loài cây này mọc hoang ở một số khu rừng ở nước ta.

Đi rừng, dù đói khát cỡ nào cũng tuyệt đối không ăn những quả này: Bắt mắt nhưng cực độc! - Ảnh 1.

Cây thương lục có củ rất giống củ nhân sâm. Ảnh: Bệnh viện y học dân tộc

Điều đáng nói là củ của cây thương lục Mỹ lại rất giống với củ sâm dẫn đến sự nhầm lẫn chết người. Không những thế quả của chúng lại có màu tía đen khi chín, mọc thành chùm nhín rất hấp dẫn.

Cây thương lục là loại cây có độc ở tất cả các bộ phận, nếu ăn phải lượng chất độc lớn (có tên phytolaccatoxin) thì nạn nhân có thể bị đau bụng, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, vã mồ hôi, nôn mửa, tụt huyết áp, co giật, khó thở, hôn mê và có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

2. Cây hồng trâu

Cây hồng trâu (Tên khoa học Capparis versicolor Griff) hay còn gọi là cây rom, cây mề gà, cây móc quạ (Thái Nguyên), chi pản sloa (Cao Bằng), cây khua mật... là một loại cây mọc dại rất nhiều ở các khu rừng phía Bắc.

Đi rừng, dù đói khát cỡ nào cũng tuyệt đối không ăn những quả này: Bắt mắt nhưng cực độc! - Ảnh 3.

Quả hồng trâu. Ảnh: Baodantoc

Trái của chúng có kích thước khá lớn (gần bằng quả trứng gà) màu tím đậm, mọc đơn lẻ. Quả thường chín mọng vào tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, ở nước ta đã ghi nhận nhiều trường hợp bị ngộ độc khi ăn loại quả này.

Lý do là trong nhân hạt của quả có chứa độc tố alcaloid, loại độc này sẽ tác động chính lên tế bào cơ tim và gây phù phổi cấp. Nếu ăn nhiều nạn nhân sẽ bị suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.

3. Quả nhựa ruồi (Aquifoliaceae)

Đi rừng, dù đói khát cỡ nào cũng tuyệt đối không ăn những quả này: Bắt mắt nhưng cực độc! - Ảnh 5.

Quả nhựa ruồi. Ảnh: Small Joys

Đây là loại cây bụi thường mọc nhiều ở các cánh rừng châu Âu, Bắc Phi, Trung Á. Quả của chúng khi chín có màu đỏ mọng rất bắt mắt nhưng kỳ thực lại là loại quả độc chết người tuyệt đối không nên nếm thử.

Độc tố chứa trong quả là một số Saponin mà nếu ăn phải các quả này thì nạn nhân sẽ gặp phải tình trạng tiêu chảy, nôn ói, mất nước và buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Khi ăn quá nhiều thì nạn nhân có thể 'ngủ vĩnh viễn' vì ngộ độc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại