Đi chơi với người yêu, vẫn trộm cắp tài sản

M.Hùng |

Đang chở người yêu đi chơi, phát hiện thấy chiếc xe máy không có người trông giữ, Quý đã dừng xe kêu bạn gái đứng chờ, còn mình tiến lại gần chiếc xe để thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo Nguyễn Đình Quý (SN 1985, trú tại xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Bùi Thu Hạnh (SN 1986, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 13/7/2016, TAND quận Tây Hồ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Đình Quý 63 tháng tù và bị cáo Bùi Thu Hạnh 12 tháng tù về các tội danh đã nêu trên.

Theo cáo trạng truy tố, sáng 19/11/2015, Nguyễn Đình Quý điều khiển xe máy chở người yêu là Bùi Thu Hạnh đi chơi.

Khi đi ngang qua số nhà 317 phố Âu Cơ (Tây Hồ - Hà Nội), Quý thấy chiếc xe máy Dream đang dựng trước cửa nhưng không có người trông giữ.

Ngay lập tức, Quý đã dừng xe và dặn người yêu ngồi chờ để Quý quay lại lấy cắp chiếc xe máy rồi sẽ cùng nhau đi chơi tiếp.

Trong chốc lát, Quý đã dùng vam để phá ổ khóa điện của chiếc xe máy, sau khi phá khóa thành công nhưng chiếc Dream không nổ máy được, khiến Quý đã phải dắt bộ đi về phía người yêu đang đứng đợi.

Cùng thời điểm, tổ công tác tuần tra của Công an phường Quảng An đi đến nên Quý đã hốt hoảng bỏ chiếc xe máy lại hòng chạy thoát. Tuy nhiên Quý và Hạnh đã bị tổ công tác đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định cùng với vụ trộm cắp xe máy bất thành nêu trên, chỉ từ đầu tháng 11/2015 đến khi bị bắt giữ quả tang,

Quý cùng 3 đối tượng liên quan (không có kháng cáo và không bị kháng nghị) đã trộm cắp được 6 chiếc xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Quý và Hạnh còn trực tiếp mang bán 1 chiếc xe máy là tang vật trong một vụ trộm cắp khác của đồng bọn. Khi giúp đồng bọn tiêu thụ tài sản phạm pháp, cả Quý và Hạnh đều biết rõ đó là xe ăn cắp nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, bị cáo Nguyễn Đình Quý đã có 2 tiền án. Ngày 4/9/2002 đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 42 tháng tù về tội Cướp tài sản; Ngày 27/3/2009, đã bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 7 năm 2 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy, mới được ra tù ngày 18/7/2014.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã không đưa ra được tình tiết mới liên quan đến vụ án để xin giảm nhẹ hình phạt, vì vậy HĐXX quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Đình Quý 63 tháng tù và bị cáo Bùi Thu Hạnh 12 tháng tù về các tội danh trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại