Cận mặt 6 côn đồ xông vào nhà truy sát, đâm trưởng công an xã

Nguyễn Song |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà nhóm 6 thanh niên làng đã lao vào nhà Trưởng công an xã Hòa Tâm đâm chém nạn nhân thủng phổi, nứt sọ và nhiều vết thương.

Chiều 26/9, đại tá Nguyễn Quang Phổ, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can cùng về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các bị can được xác định đã cầm hung khí xông vào nhà, truy sát ông Trần Trọng Toàn - Trưởng công an xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa) đến nứt sọ, thủng phổi.

6 bị can gồm: Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Trọng Sơn, Phạm Văn Định (22 tuổi) và Phạm Đức Nhân (23 tuổi, cùng ngụ thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa).

Cận mặt 6 côn đồ xông vào nhà truy sát, đâm trưởng công an xã - Ảnh 1.

Từ trai qua: 3 đối tượng Tây, Sơn, Đức

Theo nội dung vụ án, Tây tổ chức hát dạo rồi "xin đểu" những người dân xã Hòa Tâm với cớ vận động ủng hộ đội bóng của xã. Biết chuyện, ông Trần Trọng Toàn đã nhắc nhở và mời Tây lên trụ sở làm việc vào ngày 20/9.

Tuy nhiên, đến ngày này, Tây không đến làm việc mà tối hôm đó còn tổ chức ăn nhậu với đàn em ngay tại cổng chào thôn Phước Lộc (xã Hòa Tâm). Tại đây, Tây đưa giấy mời của Trưởng Công an xã ra rồi chuẩn bị dao và gậy, cầm đầu nhóm thanh niên tìm Trưởng Công an xã Hòa Tâm để trả thù.

Cận mặt 6 côn đồ xông vào nhà truy sát, đâm trưởng công an xã - Ảnh 2.

Kiên, Nhân, Định

Nhóm 6 đối tượng kéo đến nhà ông Võ Văn Hân (32 tuổi, trưởng thôn Phước Lộc), kề dao vào cổ dọa giết ông này, gây trầy xước nhẹ ở cổ rồi bắt nạn nhân gọi ông Toàn đến nhưng ông Toàn không tới.

Sau đó, bọn chúng tiếp tục tìm đến nhà ông Toàn nhưng lại đi nhầm vào nhà bà Lê Thị Liệu (40 tuổi) ở gần đó. Sau khi vô cớ đánh bà này mấy tát tai, một đối tượng dùng dao cứa cổ bà Liệu khiến nạn nhân chảy máu.

Chém tới tấp cả nhà trưởng công an xã

"Theo lời khai ban đầu, Tây xách dao phay chạy vào nhà ông Toàn, vừa thấy ông này là chém tới tấp. Các đối tượng khác cũng lao vào đánh, chém.

Ông Toàn bị thương ở đầu đến vỡ xương sọ, may chộp được cái xô đựng nước đội vào đầu, các nghi phạm quay không chém được vùng đầu mới chuyển sang đâm vào hông gây thủng phổi, đập vào gối làm vỡ xương ông" - đại tá Nguyễn Quang Phổ - trưởng Công an huyện Đông Hòa cho biết trên trang Tuổi trẻ.

Nghe tiếng kêu la của ông Toàn, cha mẹ ông là hai cụ Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và Ngô Thị Chơi (61 tuổi) từ nhà sau chạy lên kêu cứu cũng bị các đối tượng đánh chém không thương tiếc, khiến cụ Chơi bị chấn thương sọ não, cụ Thầm bị nhiều vết thương trên thân thể.

"Đến khi người em trai ông Toàn chạy vào can thiệp thì sáu đối tượng mới quay sang tấn công, rượt đuổi anh này rồi lên xe chạy khỏi hiện trường. Nếu không có người em thì chắc chắn hậu quả vụ án còn nghiêm trọng hơn nữa" - ông Phổ nhận định.

Bốn nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cận mặt 6 côn đồ xông vào nhà truy sát, đâm trưởng công an xã - Ảnh 3.

Người nhà chuyển bà Chơi lên xe vào TP. HCM điều trị - Ảnh: K.THỦY/Tuổi trẻ

Đến 12g ngày 21/9, do tình hình vết thương nặng nên người nhà đã chuyển ông Toàn, bà Chơi và bà Liệu đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, cổ, ngực, lưng, tay và chân.

Riêng bệnh nhân Trần Trọng Toàn bị nặng nhất với các vết thương ở vùng đầu, vỡ gối chân trái, rách phổi.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Chỉ sau 16 giờ phá án, Công an huyện Đông Hòa đã bắt gọn nhóm đối tượng trên.

Sáng nay (ngày 26/9), UBND huyện Đông Hòa đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an huyện Đông Hòa 20 triệu đồng vì có thành tích phá nhanh vụ án này.

6 côn đồ truy sát gia đình Trưởng công an xã (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại