Đến xin nhà ngoại không được, cha "bắt cóc" con về thăm ông nội ốm

Gia Hưng |

Đến xin gia đình nhà ngoại để đưa con trai về thăm ông nội vì đang ốm nặng nhưng không được, Đạt đã tìm cách đến trường đón con khiến nhiều người lầm tưởng là bắt cóc nên đã truy đuổi.

Liên quan đến vụ việc "cha bắt cóc con" gây xôn xao dư luận, chiều 6/5, thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh đối với Nguyễn Hữu Đạt (36 tuổi) trú tại huyện Đô Lương (Nghệ An).

Đi cùng Đạt lúc bắt cháu Tuấn (8 tuổi học sinh lớp 2, trú xã Hương Vĩnh, Hương Khê) là Đậu Bá Túc (18 tuổi) hiện cũng đang được cơ quan công an giữ lại điều tra làm rõ sự việc.

Đến xin nhà ngoại không được, cha bắt cóc con về thăm ông nội ốm - Ảnh 1.

Chiếc xe máy mà Đạt cùng Túc đi đến trường và đón con trai đưa đi. Nhiều người thấy lạ nghi là bắt cóc nên đã báo cơ quan công an.

Riêng cháu Tuấn đã được bàn giao lại cho bà Nguyễn Thị Hường (SN 1966, dì ruột) để chăm sóc.

"Việc xử lý thì đơn vị vẫn đang làm rõ và đang bàn. Vì đây là bố con chứ không phải người lạ. Vợ chồng của Đạt thì đang sống ly thân hơn 1 năm chứ chưa ly hôn.

Khi nhận thông tin về vụ việc thì đơn vị đã lập tức phối hợp với Công an huyện Can Lộc để chốt chặn và bắt Đạt cùng Túc rồi đưa về để làm rõ.

Đạt cho biết trước đó vào chiều 5/5 Đạt đến nhà ngoại để xin đưa cháu Tuấn (con trai) về để thăm ông nội (bố của Đạt - PV) đang nằm viện vì ốm nặng, khả năng không qua khỏi. Tuy nhiên nhà ngoại chưa đồng ý thì chiều cùng ngày Đạt đến trường đón cháu Tuấn đi.

Đến xin nhà ngoại không được, cha bắt cóc con về thăm ông nội ốm - Ảnh 2.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Hiện nay đơn vị vẫn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh vì việc xử lý thì phải cặn kẽ và đúng pháp luật, nếu đáng xử lý hành chính thì xử lý hành chính mà đáng xử lý hình sự thì sẽ xử lý hình sự để đúng quy định pháp luật.

Làm gì thì làm nhưng việc xử lý phải đúng, có tình có lý và đúng pháp luật, mình nóng vội là không được" Thượng tá Công nói.

Trước đó vào cuối chiều 5/5, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân thông tin về việc có hai người đàn ông lạ mặt đi xe máy mang biển kiểm soát 37D1 - 59.553 bắt cóc một em học sinh lớp 2, Trường tiểu học Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) sau giờ tan học.

Đến xin nhà ngoại không được, cha bắt cóc con về thăm ông nội ốm - Ảnh 3.

Cháu Tuấn được cơ quan công an bàn giao lại cho gia đình bà Hường chăm sóc.

Công an huyện Hương Khê lập tức cử lực lượng vào cuộc xác minh và truy đuổi hai nghi phạm như người dân trình báo.

Sau quảng đường hàng chục km, khi đến địa phận xã Trung Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cả 2 đã bị công an và người dân bắt giữ lại. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Được biết, mẹ của cháu bé là chị Nguyễn Thị Thi kết hôn với anh Đạt đã lâu nhưng do muâ thuẫn tình cảm nên cả 2 sống ly thân. Cháu Tuấn được chị Thi đem gửi về nhà gì ruột chăm sóc còn chị Thi vào miền Nam làm ăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại